1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Pence có thể ra làm chứng trước ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ cân nhắc ra làm chứng trước Ủy ban Điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol của Hạ viện nếu nhận được đề nghị.

Ông Pence có thể ra làm chứng trước ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol - 1
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố hôm 17/8, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông sẽ xem xét khả năng ra làm chứng trước Ủy ban Điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol của Hạ viện Mỹ nếu nhận được lời đề nghị.

"Nếu nhận được lời mời, tôi sẽ xem xét nó một cách kỹ lưỡng với tư cách và trách nghiệm của một cựu phó tổng thống", ông Pence nói.

Đây được cho là một tin không vui đối với cựu Tổng thống Donald Trump, khi những thông tin mà ông Pence nắm được có thể tác động lớn đến kết quả vụ điều tra của Hạ viện Mỹ.

Trước đó, các trợ lý của ông Pence đã xác nhận với Ủy ban trên rằng ông Trump đã gây sức ép lên cựu Phó Tổng thống Mỹ nhằm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Trong các phát biểu trước đây, ông Pence cũng từng nói rằng ông Trump đã sai khi tin rằng phó tổng thống Mỹ có đủ thẩm quyền để lật ngược kết quả bầu cử.

Bên cạnh việc tuyên bố về khả năng ra làm chứng, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa dừng chỉ trích nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì vụ khám dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida. Thay vào đó, ông cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là người chịu trách nhiệm chính về quyết định đột kích và khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Trump.

"Tôi muốn nhắc nhở các thành viên đảng Cộng hòa của tôi rằng chúng ta có thể yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp chịu trách nhiệm về quyết định mà ông ấy đưa ra, trong khi không chỉ trích những nhân viên thực thi pháp luật bình thường tại FBI", ông Pence nhấn mạnh.

Theo Reuters, Guardian