1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lệnh "tiêu diệt tên lửa Ukraine"

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ đạo quân đội ưu tiên nhắm mục tiêu tấn công vào các loại tên lửa tầm xa và pháo binh Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lệnh tiêu diệt tên lửa Ukraine - 1

Xe tăng của lực lượng thân Nga khai hỏa mục tiêu tại Ukraine (Ảnh: AFP).

"Tướng Sergei Shoigu đã chỉ đạo chỉ ưu tiên tiêu diệt tên lửa tầm xa và pháo binh của đối phương bằng vũ khí chính xác cao", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hôm nay 18/7.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa "để tập kích các khu định cư ở Donbass", đồng thời "cố ý đốt phá các cánh đồng lúa mì, cũng như các cơ sở lưu trữ ngũ cốc".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/7 cho hay, Nga đã sử dụng hơn 3.000 tên lửa hành trình kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Ông Zelensky thừa nhận "không thể thống kê" số vụ pháo kích và các cuộc tấn công khác cho đến nay.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia hồi đầu tháng cho biết, các hệ thống pháo và tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh chuyển cho Ukraine đang thúc đẩy Kiev tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Donbass, miền Đông Ukraine. Ông Nebenzia nói thêm rằng các loại vũ khí do Mỹ cấp cho Ukraine đã được Kiev sử dụng để tấn công các trường học ở Donbass, dẫn đến thương vong.

Ukraine đang giành được những lợi thế đáng kể trong các cuộc giao tranh với Nga nhờ vũ khí do phương Tây viện trợ. Kiev gần đây tuyên bố lực lượng Ukraine đã thực hiện thành công một loạt cuộc tấn công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống rocket phóng loạt do phương Tây cung cấp.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc tấn công đã phá hủy các đường tiếp viện của Nga và làm giảm đáng kể khả năng tác chiến của Nga.

"Trong những tuần qua, hơn 30 cơ sở hậu cần quân sự của đối phương đã bị phá hủy, khiến tiềm lực tấn công của lực lượng Nga bị tiêu hao đáng kể", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk tuyên bố hôm 15/7, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine cho biết tại Kherson, Ukraine đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa Pantsir, 3 hệ thống liên lạc chiến lược, một trạm radar, 2 kho đạn và 11 xe bọc thép và xe quân sự của Nga hôm 17/7.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã lệnh cho các đơn vị quân đội tăng cường hoạt động để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực do Nga kiểm soát. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng quân sự nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại một số thành phố ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 17/7 thông báo Nga đang tăng cường phòng thủ trên khắp các khu vực mà nước này kiểm soát ở miền nam Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga vẫn tiếp tục di chuyển từ Mariupol tới các khu vực khác ở miền Nam Ukraine, nơi các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công.

"Chúng tôi tiếp tục ghi lại sự dịch chuyển của các thiết bị quân sự qua Mariupol", Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết.

Ông Vadym Skibitskyi, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Ukraine, hôm 16/7 nói rằng, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự, sau một loạt vụ tập kích gần đây nhằm vào các thành phố.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine