1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Ukraine phóng tên lửa phá hủy xe bọc thép Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tuyên bố phóng tên lửa chống tăng Stugna-P phá hủy xe bọc thép chở quân của Nga giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15/7 thông báo, Lữ đoàn tác chiến trên không số 80 của Ukraine, đơn vị đóng quân tại thành phố Lviv miền tây Ukraine, đã thực hiện thành công vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga.

"Lính dù Lviv tiếp tục phá hủy thành công xe bọc thép của Nga cùng kíp lái. Đoạn video cho thấy việc sử dụng hiệu quả hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Stugna-P hiện đại của Ukraine nhằm vào các phương tiện bọc thép của đối phương", thông báo cho biết.

Các hình ảnh do quân đội Ukraine công bố cho thấy tên lửa Stugna-P lao thẳng về phía mục tiêu trước khi bắn trúng, gây ra một vụ nổ lớn.

Video Ukraine phóng tên lửa phá hủy xe bọc thép Nga

Stugna-P là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường do Ukraine chế tạo, được phát triển vào những năm 2010. Tên lửa này từng được sử dụng trong vụ bắn rơi trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Tên lửa Stugna-P bao gồm một bộ phận phóng có thể được gắn trên giá 3 chân hoặc tích hợp trên một xe quân sự. Hệ thống hoàn chỉnh gồm thiết bị giám sát và ngắm bắn, máy đo laser, hệ thống dẫn đường bằng laser bán tự động, máy ảnh nhiệt và hệ thống điều khiển trục tên lửa.

Stugna-P có thể phóng nhiều loại tên lửa dẫn đường 130mm và 152mm và có tầm bắn tối đa lên tới 5,5km tùy thuộc vào mục tiêu chính xác mà nó đang hướng tới. Các tên lửa này có thể được dẫn đường bằng tay hoặc ở chế độ chỉ huy bán tự động tới đường ngắm (SACLOS), cho phép điều khiển quỹ đạo của tên lửa thông qua chùm tia laser. Tên lửa được trang bị các đầu đạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại mục tiêu cụ thể.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24/2 đến ngày 15/7, Nga đã mất khoảng 1.672 xe tăng, 3.866 phương tiện chiến đấu bọc thép, 842 đơn vị pháo binh, 247 hệ thống rocket phóng loạt, 109 hệ thống phòng không, 220 máy bay chiến đấu, 188 trực thăng, 681 máy bay không người lái, 155 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.731 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 67 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Trong khi đó, tổng cộng kể từ đầu chiến sự, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine 390 máy bay quân sự, 1.543 máy bay không người lái, 355 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.060 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 746 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.147 súng pháo dã chiến và súng cối và 4.341 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của các vũ khí hạng nặng tầm xa từ phương Tây gần đây đã thực hiện nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu nằm sau phòng tuyến của Nga. Trong khi đó, Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự đặc biệt sang miền Đông Ukraine từ tháng 4 sau khi kế hoạch kiểm soát thủ đô Kiev bất thành.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine