1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lái xe tăng thị sát đường đua Army Games 2021

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đích thân lái thử xe tăng nhằm thị sát cơ sở vật chất mà Moscow đã chuẩn bị để trở thành chủ nhà cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Army Games 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lái xe tăng thị sát đường đua Army Games

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lái xe tăng thị sát đường đua Army Games 2021 - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 19/8, Bộ trưởng Shoigu tới thao trường Alabino gần Moscow, để thị sát sự chuẩn bị của chủ nhà Nga cho cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021.

Đại tướng Shoigu đã lên xe tăng T-80BVM và lái hơn 4 km trên tuyến đường mà đội tuyển xe tăng các nước sẽ tranh tài trong những ngày tới, theo Sputnik. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng của Nga và chúc đội Nga thi đấu thành công.

Cuộc thi "Xe tăng hành tiến" năm nay diễn ra từ ngày 22/8 tới 4/9. Với việc giành vị trí nhất Bảng 2 nội dung "Xe tăng hành tiến" tại Army Games 2020, ở giải đấu năm nay, đội tuyển Xe tăng Việt Nam chính thức được thăng hạng lên thi đấu tại Bảng 1.

Bảng 1, nội dung "Xe tăng hành tiến" tại kỳ Army Games năm nay có 11 đội tuyển tranh tài, gồm: Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan, Serbia, Venezuela, Syria và Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lái xe tăng thị sát đường đua Army Games 2021 - 2

Lịch thi đấu của giai đoạn 1, bảng 1, nội dung "Xe tăng hành tiến" (Ảnh: Quân đội Nhân dân).

Dòng sự kiện: Army Games 2021