1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu xuất hiện sau khi bí mật nhập viện

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tham dự cuộc họp trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi ông bí mật nhập viện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu xuất hiện sau khi bí mật nhập viện - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine hôm 23/1 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

"An ninh của toàn bộ cộng đồng quốc tế đang bị đe dọa trong cuộc chiến của Ukraine. Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine và hoàn thành công việc", Bộ trưởng Austin phát biểu mở đầu cuộc họp trực tuyến của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine hôm 23/1.

Ông Austin nhấn mạnh gói hỗ trợ quân sự trị giá 250 triệu USD mà Washington đã công bố vào tháng trước, nhưng không nêu chi tiết bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Mỹ cho Ukraine.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Bộ trưởng Austin sau khi ông vướng bê bối bí mật nhập viện và giấu thông tin. Ông không nhắc tới tình trạng sức khỏe của bản thân trong bài phát biểu mới nhất.

Ông Austin nhập viện vào ngày đầu năm mới do biến chứng sau phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông được đưa đến phòng chăm sóc tích cực vào ngày 2/1.

Ông Austin đã hứng chỉ trích sau khi có thông tin cho thấy cả Tổng thống Joe Biden và cấp dưới của ông Austin, Thứ trưởng Kathleen Hicks, đều không được biết về việc ông phải tiến hành phẫu thuật hay nhập viện chăm sóc tích cực cho đến ngày 4/1.

Bộ trưởng Austin cũng giữ bí mật về chẩn đoán ung thư với ông Biden và các quan chức cấp cao cho đến ngày 9/1.

Ông Austin, sống ở Virginia, sau đó đã xin lỗi vì đã giữ bí mật và khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Theo AFP