1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản tự tử

(Dân trí) - Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, Bộ trưởng Nông Nghiệp Nhật Bản Toshikatsu Matsuoka đã qua đời sau khi tự tử bằng cách thắt cổ trong một toà nhà quốc hội giữa trung tâm thủ đô Tokyo.

Một trợ lý đã phát hiện ra vị bộ trưởng treo cổ tự vẫn trên cửa phòng khách của tòa nhà và ông Matsuoka qua đời trên đường chuyển tới bệnh viện. Cái chết của ông Matsuoka diễn ra 2 tháng trước bầu cử Thượng viện, một cuộc sát hạch uy tín quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe.

 

Ông Matsuoka năm nay 62 tuổi, thành viên đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, có liên quan đến hàng loạt các vụ bê bối chính trị - tài chính về quỹ chính trị. Ông này bị nghi ngờ đã nhận tiền “lót tay” của các công ty để đổi lại việc trúng thấu các dự án xây dựng công cộng và khai khống chi phí sửa sang các văn phòng đã được thuê miễn phí. Hai cơ quan quản lí quỹ bầu cử đã nhận 13 triệu yen từ 14 nhà thầu có trụ sở ở Kummamoto. Đổi lại, 14 đơn vị này đã nhận được các dự án xây dựng từ Cơ quan Tài nguyên xanh của Nhật Bản thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm quản lí rừng của nước này và cũng bị nghi ngờ dinh líu đến các vụ trúng thầu trên.

 

Về phần mình, Bộ trưởng Matsuoka có thể đã nhận được 8,5 triệu yen từ các nhà thầu cho các dự án xây dựng các con đường xuyên rừng. Phe đối lập đã yêu cầu ông từ chức, nhưng ông Matsuoka một mực khẳng định không liên quan đến hai vụ việc trên.

 

Ông Matsuoka trở thành nghị sĩ năm 1990. Vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản là chức vụ đầu tiên ông nắm giữ trong chính phủ Nhật Bản. Cái chết đau đớn của vị bộ trưởng xảy ra trong lúc uy tín của của ông Shinzo Abe sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn 32% theo điều tra công bố ngày 28/5 của nhật báo Mainichi, giảm 11 điểm so với tháng 4, thấp nhất kể từ khi ông nắm quyền tháng 9/2006. Còn theo điều tra của nhật báo kinh tế Nikkei, tỷ lệ ủng hộ ông Abe là 41%, giảm 12 điểm. Cử tri Nhật Bản chê trách chính phủ của ông Abe đã thất bại trong quản lý hệ thống lương hưu. Một số thân cận của Thủ tướng Nhật dính líu đến các vụ xì căng đan tham nhũng, hai trong số đó đã buộc phải từ chức.

 

Đảng Dân chủ tự do đang nắm quyền tại Nhật Bản từ nhiều thập niên liên minh với đảng Komeito mới sẽ phải giành được 64 trong tổng số 121 ghế tại Thượng viện trong bầu cử diễn ra vào tháng 7 tới, nếu muốn giữ đa số tại Quốc hội (242 ghế).

 

Ngọc Nhàn

Theo Reuters, Xinhua