1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Ngoại giao đề nghị các nước hỗ trợ ngư dân tránh siêu bão

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi các nước Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ các tàu, thuyền và ngư dân Việt Nam vào tránh trú siêu bão Haiyan.

Haiyan là một trong 4 siêu bão mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử nhân loại

Haiyan là một trong 4 siêu bão mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử nhân loại

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về tình hình cơn bão Haiyan, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi các nước Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ các tàu, thuyền và ngư dân Việt Nam vào tránh trú siêu bão Haiyan trong trường hợp tàu thuyền và ngư dân Việt Nam không kịp về bờ.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các nước theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình cơn bão đồng thời khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với tàu, thuyền và ngư dân Việt Nam.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, bão Haiyan liên tục đổi hướng khi vào bờ. Dự báo bão sẽ quét dọc miền Trung, sau đó bẻ hướng đi về phía Đồng bằng Bắc bộ của Việt Nam và còn tiếp tục thay đổi hướng đi khi suy yếu thêm.

Thông tin mới nhất từ chính quyền Philippines nhận định 10.000 người có thể đã thiệt mạng chỉ riêng tại tỉnh Leyte của nước này. Trong khi đó, xác nhiều người thiệt mạng vẫn nằm phơi trên tuyến phố, trong lúc cảnh cướp bóc vì thiếu đói diễn ra.

Nam Hằng