1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bloomberg: Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine có nguy cơ thất bại

Thanh Thành

(Dân trí) - Bloomberg nhận định, hội nghị thượng đỉnh về Ukraine đang diễn ra tại Thụy Sĩ có nguy cơ thất bại trong việc tìm ra con đường dẫn tới "một hòa bình công bằng".

Bloomberg: Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine có nguy cơ thất bại - 1

Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine khi cuộc họp của các nhà lãnh đạo ở Thụy Sĩ có nguy cơ thất bại trong việc tìm ra một con đường cho một "hòa bình công bằng", Bloomberg viết.

Theo báo trên, ngoài Nga, sự vắng mặt của Trung Quốc trong hội nghị kéo dài 2 ngày (15 và 16/6) và sự tham dự của các nhà ngoại giao cấp thấp hơn từ nhóm các quốc gia BRICS đã phủ bóng đen lên những nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia Nam bán cầu.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc họp sẽ là bước khởi đầu cho một quá trình khiến Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine và đảm bảo hòa bình.

"Ngay cả khi họ không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên hôm nay, chúng tôi đã thành công trong việc mang đến cho thế giới thấy rằng những nỗ lực chung có thể ngăn chặn chiến tranh và thiết lập hòa bình", ông Zelensky nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố Lucerne, Thụy Sĩ.

Sau khi dừng chân tại hội nghị thượng đỉnh G7 để kêu gọi thêm sự ủng hộ, Tổng thống Zelensky đã chuyển nỗ lực ngoại giao sang các đồng minh tiềm năng bên ngoài phương Tây.

Theo các nguồn tin, 92 quốc gia và 55 nguyên thủ quốc gia, cũng như 8 tổ chức quốc tế bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng châu Âu (EC) và Liên hợp quốc đã tới tham dự đã cử phái đoàn tới hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ lần này. Nhưng danh sách tham dự cho thấy vẫn còn nhiều nước chỉ cử quan chức cấp thấp hơn mong đợi của nhà lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cử Phó Tổng thống Kamala Harris đến dự thay thế.

Trung Quốc, nước luôn khẳng định rằng một hội nghị không có Nga là không thể hoạt động được, xác nhận rằng không cử bất kỳ ai đến tham dự. 

Trong số các thành viên BRICS khác, Ấn Độ cử quốc vụ khanh đến tham dự, trong khi Nam Phi cử một quan chức cấp thấp hơn. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người đã đến Thụy Sĩ hôm 14/6 để tham dự một cuộc họp của Tổ chức Lao động Quốc tế, chỉ cử một quan sát viên tham dự hội nghị này.

Theo các chuyên gia, việc một số quốc gia chủ chốt không dự hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ được cho là có thể phơi bày những rạn nứt trong nền tảng ủng hộ Ukraine.

Theo Reuters