1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine thừa nhận thiệt hại nặng nề khi cố thủ ở tả ngạn Dnieper

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân nhân Ukraine cho biết, Kiev đang chịu thiệt hại lớn khi cố gắng giữ khu đất nhỏ ở tả ngạn Dnieper trước sự áp đảo của Nga.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận thiệt hại nặng nề khi cố thủ ở tả ngạn Dnieper - 1

Binh sĩ Ukraine tác chiến trên sông Dnieper (Ảnh: BI).

Một binh sĩ Ukraine cho biết quân đội Nga có lợi thế đáng kể so với Ukraine về nhân lực trên sông Dnieper.

Vanya, một quân nhân trong đơn vị trinh sát chiến đấu Ukraine, nói với Financial Times rằng số lượng quân Nga đông gấp 4 lần của phía Kiev tại Krynky, đầu cầu mà Ukraine giành được vài tháng trước.

Vanya nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang chịu thương vong nặng nề, mặc dù anh từ chối đưa ra con số cụ thể. Binh sĩ trên cho biết "tình hình hiện tại rất tồi tệ".

Tả ngạn Dnieper đã trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến Nga - Ukraine trong những tháng gần đây. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, để trấn giữ bờ trái sông, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất mang theo đạn dược để tấn công các phương tiện của Nga.

Nhưng lực lượng Ukraine cũng phải chấp nhận thiệt hại. Financial Times cho hay đơn vị của Vanya đang phải tác chiến trên địa hình đầm lầy và trong các chiến hào nông dễ bị ngập lụt.

Và những nỗ lực của họ để giữ vững tả ngạn cũng trở nên phức tạp vì Ukraine gặp khó trong việc chuyển vũ khí hạng nặng qua sông.

Vanya cho hay: "Trong một trường hợp rất hiếm hoi, tôi thấy một khẩu súng máy hạng nặng được mang qua sông".

Các binh sĩ Ukraine khác cũng cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tiến quân ở tả ngạn sông.

Oleksiy, một binh sĩ Ukraine, nói với New York Times rằng, Kiev không thể đưa được thiết bị qua sông, khiến họ cũng gặp khó để giành được thêm lãnh thổ.

Trong khi đó, quân nhân Dmytri cho biết anh ta cảm thấy "như miếng thịt bị ném vào bầy sói" khi nhận được lệnh bắc cầu qua sông và giữ vững vị trí ở bờ trái.

Trong khi đó, một người lính giấu tên nói với BBC rằng một số lính thủy đánh bộ được cử đến để giúp bảo vệ những bước tiến gần đây của Ukraine trên Dnieper "thậm chí không biết bơi".

Tháng trước, quân nhân Ukraine Serhiy Ostapenko thừa nhận với CNN rằng, Nga đang dồn dập tập kích Ukraine không ngừng nghỉ. "Đối phương pháo kích chúng tôi 24 giờ mỗi ngày. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng tiền tuyến im ắng lâu hơn một giờ đồng hồ", Ostapenko, 32 tuổi, nói.

Truyền thông Ukraine và nước ngoài tháng trước đã mô tả trận chiến giữ vững Krynky là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 35 Ukraine.

Đây chỉ là một vùng đất rất nhỏ bé, nhưng để giữ vững được nó, Ukraine phải huy động lực lượng vượt sông, tiếp tế qua sông và họ thường chịu "mưa" hỏa lực và các trận pháo kích dữ dội từ Nga.

Tính đến cuối năm ngoái, Forbes dẫn số liệu từ nhà phân tích tình báo nguồn mở cho biết, thủy quân lục chiến Ukraine và lực lượng hỗ trợ đã mất gần 50 xuồng - bị phá hủy hoặc thiệt hại - trong các nhiệm vụ vượt sông tiếp tế ở Dnieper.

Bất chấp những khó khăn và thiệt hại, phía Ukraine vẫn kiên quyết giữ vững thành tựu ở bờ trái Dnieper.

Nhà phân tích Nikola Mikovic cho rằng, do cuộc phản công trên toàn tuyến của Ukraine từ tháng 6/2023 không đạt được kết quả như kỳ vọng, nên họ muốn giữ thành tựu ở tả ngạn con sông vì lý do chính trị. 

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine