1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ kể về trận chiến khốc liệt ở "vùng đất chết" Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine cho biết các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở pháo đài Bakhmut khi Nga gia tăng cường độ pháo kích trong những ngày qua.

Binh sĩ kể về trận chiến khốc liệt ở vùng đất chết Bakhmut - 1

Xe tăng Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Roman Trokhymets là một binh sĩ Ukraine chiến đấu xung quanh thành phố Bakhmut ở miền Đông, nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa lực lượng Ukraine và Nga.

Hồi phục sau một chấn thương gần đây, Trokhymets hôm 14/3 đã chia sẻ CNN về cuộc chiến ở chảo lửa miền Đông trong những ngày qua.

"Tôi thậm chí không thể diễn tả hết cảm xúc, đó là lý do tôi cố gắng thêm một số video và ảnh, vì đôi khi bạn không thể hiểu hết mọi thứ, chỉ cần nhìn vào những bức ảnh. Nơi đó thực sự là địa ngục trần gian, đó là những gì tôi có thể nói trong vài từ", Trokhymets cho biết.

Chia sẻ trên đài truyền hình quốc gia, một binh sĩ Ukraine khác đang chiến đấu tại Bakhmut cho biết, "cường độ pháo kích trong trận chiến giành thành phố Bakhmut ở phía đông vẫn tiếp tục tăng, nhưng bộ binh Nga không thể vượt qua các thành trì của Ukraine".

"Ở sườn của chúng tôi, cường độ giao tranh đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây - vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut, Ivanivske. Đối phương đang cố gắng tiếp cận khu vực được gọi là tượng đài máy bay ở Bakhmut và cắt tuyến đường Kostiantynivka-Bakhmut ", Yurii Syrotiuk, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 5 của Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết.

"Đó là lý do các cuộc giao tranh cường độ lớn liên tục diễn ra. Nhưng mỗi khi đối phương cố gắng tấn công chúng tôi, chúng tôi lại phản công. Tuy nhiên, họ đã bắt đầu sử dụng rất nhiều pháo, pháo phản lực phóng loạt và máy bay. Lực lượng không quân của đối phương hoạt động từ sáng đến tối", Syrotiuk nói thêm.

Binh sĩ kể về trận chiến khốc liệt ở vùng đất chết Bakhmut - 2

Cảnh đổ nát ở Bakhmut sau các trận giao tranh (Ảnh: Reuters).

Binh sĩ Ukraine cho biết mặt trận giao tranh "tiến khá gần đến lối vào Bakhmut".

"Đối phương đang cố gắng tấn công từ hướng Ivanivske, nhưng không thành công. Chúng tôi liên tục đẩy lùi họ bằng các cuộc phản công. Đối phương đang cố gắng cắt đứt tuyến đường Kostiantynivka-Bakhmut đường bằng bất cứ giá nào để bao vây Bakhmut", Syrotiuk cho biết thêm.

Syrotiuk nói rằng bộ binh Nga không thể vượt qua các thành trì của Ukraine và họ đang "rút lui, kêu gọi thêm pháo binh và không quân".

"Giao tranh đang xảy ra 24/7. Khoảng hai tuần trước, tôi không thể tưởng tượng rằng giao tranh có thể dữ dội hơn nữa, nhưng rốt cuộc chuyện đó vẫn có thể xảy ra", binh sĩ Ukraine nói.

Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại Ukraine khi cả Nga và Ukraine đều phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Nguồn tin từ tình báo phương Tây ước tính, mỗi bên dường như có hơn 100.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Giới quan sát nhận định, trong cuộc chiến tiêu hao trên toàn tuyến và đặc biệt ở Bakhmut, Ukraine dường như đang rơi vào thế khó khi họ đang mất đi nhiều những binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu và đây là điều khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Đặc biệt, điều này cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Ukraine trong nỗ lực phản công trong giai đoạn sau.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Bakhmut đã trở thành một "vùng đất chết" và đây có lẽ là thách thức lớn đối với lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga trong lúc họ cố gắng tiếp tục tấn công về phía tây.

Trong khi đó, Ukraine vẫn quyết tâm bám trụ và giữ vững thành trì Bakhmut vì tin rằng họ đang làm suy yếu lực lượng mạnh nhất của Nga tại thành phố này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, nếu Ukraine để mất Bakhmut, Nga sẽ có con đường mở để tiến đến các thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine.

Theo New York Times, CNN
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine