1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng: Mỹ phải từ bỏ chính sách thù địch

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên cho biết sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân cho đến khi nào Mỹ thay đổi “chính sách thù địch” đối với chính phủ nước này.

Tuy nhiên Bình Nhưỡng cũng khẳng định không tạo ra mối đe dọa về hạt nhân đối với Mỹ.

Tuyên bố trên được Bộ ngoại giao Triều Tiên đưa ra vào ngày hôm qua, là tuyên bố đầu tiên của nước này về vấn đề hạt nhân kể từ khi các cuộc đàm phán quốc tế gồm 6 bên đổ bể vào tháng 12 năm ngoái.

Giới phân tích cũng nhận định việc Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố 1 tuần trước khi Tổng thống đắc cử Obama nhậm chức đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với chính quyền tiếp theo của Mỹ.

Bình Nhưỡng chưa bao giờ có mối quan hệ ngoại giao với Washington, nước từng gửi quân tới giúp đỡ Hàn Quốc trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Mối quan hệ giữa hai nước nồng ấm đôi chút dưới thời Tổng thống Bill Clinton, tuy nhiên lại bị đóng băng khi Tổng thống Bush lên nắm quyền.

Trong một tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ ngoại giao Triều Tiên đã nhắc lại cam kết của mình đối với một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Tuy nhiên, Bộ này cũng cho rằng Washington không thể yêu cầu Bình Nhưỡng phơi bày tất cả kho hạt nhân của mình trong khi họ không tiết lộ và dời chuyển vũ khí hạt nhân của chính họ tại Hàn Quốc.

Cả Seoul và Washington đều phủ nhận bí mật sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Moon Tae-young cho biết tối qua.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ có khoảng 28.000 quân ở Hàn Quốc và thường xuyên tổ chức tập trận chung với Hàn Quốc, khiến Bình Nhưỡng kịch liệt phản đối.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra vũ khí hạt nhân của chúng tôi trước, thậm chí là 100 năm nữa, trừ khi chính sách thù địch của Mỹ và mối đe dọa hạt nhân đối với Triều Tiên được loại bỏ”, tuyên bố có đoạn.

Bộ ngoại giao Triều Tiên cũng cho rằng nếu Mỹ thay đổi chính sách, Bình Nhưỡng cũng sẽ từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

“Chúng tôi không cần bom nguyên tử khi mà mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ đã được loại bỏ và chiếc dù hạt nhân trên đầu Hàn Quốc được dỡ đi”.

Theo chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dongguk, Seoul, Hàn Quốc, những tuyên bố trên của Bình Nhưỡng mang thông điệp về hạt nhân thì ít mà mang thông điệp ngoại giao là nhiều. “Trước lễ nhậm chức của Oama, Bình Nhưỡng muốn bày tỏ quan điểm của mình rằng mối quan hệ với Mỹ phải được bình thường hóa trước khi muốn có bất kỳ tiến triển nào trong vấn đề hạt nhân”, ông nhận định. “Bình Nhưỡng muốn làm rõ, vấn đề nằm ở mối quan hệ với Mỹ, chứ không phải ở vũ khí hạt nhân”.

Trước đây, Obama cho biết sẽ sẵn sàng đối thoại trực tiếp và sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, nếu điều đó giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết tại Washington rằng “Triều Tiên sẽ phải bắt đầu từ tiến trình hạt nhân 6 bên” trước nếu muốn thiết lập mối quan hệ với Mỹ.

Trong khi đó, KCNA hôm nay đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đã đi thị sát các nhà máy sản xuất máy móc để khuyến khích thúc đẩy kinh tế trong nước.

Phan Anh
Theo AP