1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biện pháp đặc biệt của Nga để bảo vệ máy bay quân sự trước UAV tự sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bên cạnh sử dụng lốp xe phủ lên máy bay, Nga đang triển khai hệ thống bảo vệ đặc biệt nhằm ngăn chặn UAV tự sát tấn công các phi cơ trong căn cứ quân sự nước này.

Biện pháp đặc biệt của Nga để bảo vệ máy bay quân sự trước UAV tự sát - 1

Cận cảnh nhà chứa máy bay đặc biệt (Ảnh: Telegram).

Defense Express đưa tin, cựu phi công quân sự vận hành kênh thông tin "Fighterbomber" của Nga đăng tải bức ảnh cho thấy Moscow đã xây dựng một nhà chứa máy bay được làm bằng khung kim loại với lớp lưới bọc bên ngoài.

Cựu phi công trên nói rằng, lớp bảo vệ này được xây dựng trong vài ngày và có thể được sử dụng cho hầu hết mọi loại máy bay chiến thuật và một số loại trực thăng.

Nếu cần thiết, Nga có thể thêm rèm bạt tẩm chất chống cháy vào mặt trước và mặt sau của nhà chứa máy bay này. Theo nguồn tin, mỗi nhà chứa có giá khoảng 10 triệu rúp (102.000 USD) và đây dường như là món quà mà một doanh nghiệp tặng quân đội Nga.

Biện pháp đặc biệt của Nga để bảo vệ máy bay quân sự trước UAV tự sát - 2

Nga dường như kỳ vọng nhà chứa máy bay sẽ trở thành khắc tinh của UAV tự sát (Ảnh: Telegram).

Theo Defense Express, Nga dường như kỳ vọng việc sử dụng "nhà chứa" này có thể ngăn chặn UAV tự sát lao thẳng xuống các phi cơ quân sự chiến thuật. Ngoài ra, công trình này cũng có thể ngăn các mảnh đạn hoặc mảnh vỡ rơi xuống máy bay sau khi UAV tự sát phát nổ.

Giới quan sát nhận định, biện pháp bảo vệ này chắc chắn hiệu quả hơn việc Nga phủ lốp xe lên các máy bay trước đó. Việc xếp các chiếc lốp lên máy bay được xem là nỗ lực của Nga nhằm giấu đi các dấu hiệu nhiệt của phi cơ để thiết bị tầm nhiệt của UAV không phát hiện được.

Ngoài ra, phủ lốp xe lên máy bay khiến các phi cơ khó bị UAV phát hiện vào ban đêm.

Tuy nhiên, trên thực tế, lớp phủ bằng lốp không thể che giấu hoàn toàn các vũ khí hàng không chiến thuật nên phương án này gây những tranh cãi trái chiều vì nó có thể khiến máy bay Nga mất thời gian trong việc chuẩn bị xuất kích khi phải dỡ số lốp xuống mới có thể cất cánh.

"Chúng tôi nghĩ đây là cách Nga dùng để bảo vệ máy bay của họ trước mối đe dọa từ UAV. Chúng tôi không chắc liệu nó có tác dụng hay không", một quan chức giấu tên của NATO bình luận.

Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ phi cơ sau khi căn cứ quân sự của họ nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian qua. Nga thường cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc.

Cuối tháng trước, một sân bay quân sự của nước này ở Kursk bị tấn công. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận, lực lượng Ukraine đã phóng 16 máy bay không người lái (UAV) vào một sân bay ở khu vực Kursk của Nga trong đêm.

Nguồn tin cho biết UAV Ukraine đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 máy bay chiến đấu MIG-29. Ngoài ra, các hệ thống radar của tên lửa S-300 và 2 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir dường như cũng bị trúng đạn.

Ukraine sau đó cho biết đã sử dụng UAV làm bằng bìa cứng trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ Kursk và gây ra thiệt hại không nhỏ cho các máy bay Nga. 

Nếu thông tin trên là chính xác, thì đây là một vụ tấn công hiệu quả về mặt chi phí, vì tiêm kích Nga trị giá hàng triệu USD, trong khi UAV bằng bìa cứng chỉ có giá vài nghìn USD.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine