1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dùng UAV bằng bìa cứng phá hỏng 5 máy bay chiến đấu Nga?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine được cho đã tấn công sân bay quân sự, phá hỏng 5 máy bay chiến đấu Nga bằng UAV làm từ bìa cứng do Australia viện trợ.

Ukraine dùng UAV bằng bìa cứng phá hỏng 5 máy bay chiến đấu Nga? - 1

UAV Corvo PPDS có cấu tạo tương đối thô sơ nhưng khá đa năng trên chiến trường (Ảnh: Eurasian Times).

Business Insider đưa tin, Ukraine dường như đã sử dụng UAV làm bằng bìa trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Nga ở Kursk hồi tuần trước làm hỏng 5 tiêm kích của Moscow.  

Trước đó, hãng tin Ukrainska Pravda hôm 27/8 dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận, lực lượng Ukraine đã phóng 16 máy bay không người lái (UAV) vào một sân bay ở khu vực Kursk của Nga trong đêm.

Nguồn tin cho biết UAV Ukraine đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 máy bay chiến đấu MIG-29. Ngoài ra, các hệ thống radar của tên lửa S-300 và 2 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir dường như cũng bị trúng đạn.

Theo trang blog "fighterbomber" chuyên theo dõi Không quân Nga, Ukraine dường như sử dụng UAV làm bằng bìa do Australia viện trợ để thực hiện vụ tấn công.

Business Insider chưa xác minh được tuyên bố trên, nhưng Đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Mryoshnychenko ngày 29/8 tuyên bố: "UAV bằng bìa cứng từ Australia đã được sử dụng trong vụ tấn công sân bay Nga".

Hồi tháng 3, công ty SYPAQ của Australia tiết lộ về hợp đồng với Bộ Quốc phòng nước này để sản xuất UAV mang tên: Hệ thống vận tải chính xác Corvo (Corvo PPDS) chuyển cho Ukraine.

Corvo đặc biệt vì cấu tạo từ bìa cứng và dây cao su. Ít nhất 100 UAV giá rẻ này đang được cung cấp cho Ukraine hàng tháng dưới dạng các kiện hàng phẳng. Corvo là sản phẩm SYPAQ phát triển trong khuôn khổ một sáng kiến do chính phủ Australia đưa ra vào tháng 7 năm ngoái với quy mô 1,1 triệu AUD.

Mục tiêu của hợp đồng này là cung cấp cho quân đội Australia các UAV hậu cần dùng một lần chi phí thấp để vận chuyển các hàng hóa nhỏ trong tình huống khẩn cấp.

PPDS cũng rất dễ vận hành thông qua ứng dụng điều khiển trên máy tính bảng. Nó cũng có thể bay tự động mà không cần điều khiển. PPDS cũng được trang bị GPS, đồng thời cũng có tính năng xác định vị trí mục tiêu khi GPS trục trặc.

Điều này có nghĩa là UAV này có thể thực hiện các nhiệm vụ ngay cả khi bị gây nhiễu vô tuyến nghiêm trọng.

Hiện chưa rõ UAV này đã tham gia vào vụ tấn công như thế nào vì PPDS được thiết kế để làm nhiệm vụ trinh sát hoặc vận chuyển hàng hóa tiếp tế hơn là mang thuốc nổ.

Trước đó, cựu tướng Australia Mick Ryan nói với The Age rằng việc gắn thuốc nổ lên chiếc Corvo tương đối đơn giản để thực hiện. Nhà thầu SYPAQ từ chối bình luận về cách sử dụng máy bay không người lái này.

Nếu Corvo PPDS có thể mang được thuốc nổ, thì Ukraine có thể đã phóng ra số lượng lớn UAV này nhằm qua mặt hệ thống radar của Nga.

Nếu các máy bay của Nga bị hỏng, thì đây là một vụ tấn công hiệu quả về mặt chi phí, vì tiêm kích Nga trị giá hàng triệu USD, trong khi UAV bằng bìa chỉ có giá vài nghìn USD.

Hồi tháng 3, Đại sứ Ukraine Myroshnychenko cho biết Kiev đã sử dụng PPDS cho nhiệm vụ sát thương.

Ông Myroshnychenko nói: "Trông UAV này giống đồ chơi trẻ con, nhưng khi bạn thấy những gì nó có thể làm, nó thực sự tuyệt vời. PPDS rất hiệu quả trong việc gây ra sát thương cho đối thủ".

UAV này được phóng bằng một máy phóng nhỏ với tầm bắn 120km. Nó có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu cách tới 60km.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine