1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bi kịch trong gia đình Mỹ: Mẹ và 3 con chết vì Covid-19

(Dân trí) - Bốn thành viên trong một gia đình ở bang Louisiana đã tử vong vì Covid-9 chỉ trong thời gian 10 ngày, trong bối cảnh tình hình đại dịch tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng.

Bi kịch trong gia đình Mỹ: Mẹ và 3 con chết vì Covid-19 - 1

Bà Antoinette Franklin và 3 con trai (Ảnh: DM)

NBC News đưa tin, bà Antoinette Franklin, 86 tuổi, người sống lâu năm tại thành phố New Orleans, bang Louisiana đã qua đời hôm 23/3 vì mắc Covid-19. Ba người con trai của bà là Herman Franklin Jr., 71 tuổi, Timothy Franklin, 61 tuổi, và Anthony Franklin Sr., 58 tuổi, cũng tử vong vì căn bệnh này trong thời gian từ ngày 20-30/3.

Theo văn phòng điều tra New Orleans, cả bà Antoinette Franklin và 3 con trai đều dương tính với virus Sars-nCoV-2 gây bệnh Covid-19. Không rõ họ được xét nghiệm Covid-19 trước hay sau khi mất và họ có bệnh lý nền hay không, tuy nhiên cả 4 người đều đổ bệnh vào cùng thời điểm.

“Tôi muốn thế giới biết rằng điều từng xảy ra với gia đình Franklin có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào”, Jacqueline Franklin, người vợ của ông Anthony Franklin Sr., cho hay.

“Hãy xem đây là một vấn đề nghiêm trọng. Những đứa con của tôi đã phải côn cất cha chúng, bà và những người bác của chúng”, bà Jacqueline nói thêm. 

Bang Louisiana đã trở thành một trong những điều nóng về dịch Covid-19 tại Mỹ. NBC News ngày 7/4 đưa tin, Louisiana có 16.284 ca mắc Covid-19 và 582 người tử vong.

Theo Dailymail, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại thành phố New Orleans cao gần gấp đôi New York, và các bác sĩ và giới chức y tế cho rằng tỷ lệ tử vong cao là do nhiều người bị bệnh béo phì và các bệnh liên quan.

Người New Orleans có tỷ lệ béo phì, tiểu đường và huyết áp cao cao hơn so với mức trung bình cả nước, những căn bệnh mà giới chuyên gia nói là có thể khiến các bệnh nhân dễ bị tổn thương với bệnh Covid-19.

Trên khắp nước Mỹ, theo số liệu trên trang web Worldometers, tính đến chiều 7/4 theo giờ địa phương, tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ là 12.748, tăng 1.877 ca so với một ngày trước đó. Đây là ngày có số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận hơn 27.500 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 394.564 ca.

Mỹ hiện là nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới, trong khi đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong.

An Bình

Theo NYD