1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Belarus xác nhận vai trò trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận Minsk có vai trò trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus xác nhận vai trò trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chào đón người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi, Nga ngày 26/9 (Ảnh: Reuters).

"Về sự liên quan của chúng tôi trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chúng tôi đang tham gia vào chiến dịch đó. Chúng tôi không che giấu sự thật này. Tuy nhiên, chúng tôi không làm hại ai cả. Chúng tôi không đưa quân đến đó. Chúng tôi không phá vỡ những giao ước", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố trong một cuộc họp an ninh hôm 4/10.

Theo ông Lukashenko, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus". Tổng thống Lukashenko còn tiết lộ rằng, Belarus đã cung cấp những sự hỗ trợ về y tế và hậu cần không chỉ cho quân đội Nga mà còn cho cả những người tị nạn từ Ukraine.

Ông Lukashenko cũng cáo buộc Ukraine đang điều khoảng 15.000 quân áp sát biên giới và xây dựng công sự cũng như các ụ chiến đấu gần lãnh thổ Belarus. Theo Tổng thống Belarus, đây có thể được xem là "một hành động khiêu khích".

Belarus xác nhận vai trò trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine - 2
Binh sĩ Nga và Belarus trong một cuộc diễn tập biểu dương lực lượng (Ảnh: Defense Express).

Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Belarus đã nhiều lần được Nga sử dụng để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine.

Gần đây, nhiều hoạt động quân sự trên lãnh thổ Belarus đã được ghi nhận, qua đó làm tăng thêm nguy cơ về một cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào giữa Minsk và Kiev.

Theo đó, một sân bay quân sự cũ tại khu vực cách biên giới Ukraine chỉ 50km đang được quân đội Belarus khẩn trương sửa chữa để đưa vào tái sử dụng. Một sư đoàn tên lửa phòng không S-400 cùng nhiều radar cảnh giới cũng được điều động về vị trí cách biên giới với khu vực Zhytomoyr của Ukraine chỉ 25km.

Bên cạnh đó, các bộ phận của một sư đoàn tên lửa đạn đạo tấn công Iskander đã được Minsk chuyển đến khu vực Osipovichi, cách biên giới với Kiev khoảng 180km. Ngoài ra, giới chức tình báo Ukraine cũng xác nhận ngành đường sắt Belarus đang tích cực chuẩn bị các phương án để có thể vận chuyển binh sĩ và khí tài một cách nhanh chóng một khi xung đột bùng phát.

Để đáp trả, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận hợp đồng binh chủng quy mô lớn với tên gọi "Bão phương Bắc" nhằm tăng cường năng lực phòng thủ lãnh thổ tại vùng biên giới giáp Belarus.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, đây là một hoạt động huấn luyện thường xuyên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng bảo vệ biên giới của Kiev. Ngoài các đơn vị của lục quân Ukraine, các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng của Kiev cũng tham gia cuộc tập trận lần này.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine