1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan cảnh báo Belarus, nêu điều kiện hàn gắn quan hệ

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết Belarus phải đáp ứng các yêu cầu của nước này nếu muốn hàn gắn quan hệ song phương.

Ba Lan cảnh báo Belarus, nêu điều kiện hàn gắn quan hệ - 1

Cột mốc tại một cửa khẩu biên giới Ba Lan - Belarus đã đóng cửa (Ảnh: AFP).

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski cho biết Belarus phải đáp ứng danh sách các yêu cầu của Ba Lan nếu muốn hàn gắn quan hệ với nước này. Tuyên bố của quan chức Ba Lan được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia do Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko khởi xướng.

Thứ trưởng Jablonski bày tỏ sự hoài nghi đối với những tuyên bố của Tổng thống Lukashenko, cho rằng lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Belarus thực ra chỉ là "lời nói suông".

"Các cuộc tấn công vào biên giới Ba Lan đang diễn ra. Đây là những lời sáo rỗng, một lần nữa chúng tôi lại nghe thấy những tuyên bố như vậy, nhưng không phải là những tuyên bố thực chất", ông Jablonski nói với truyền thông địa phương.

Thứ trưởng Ba Lan tuyên bố nước này không tìm cách duy trì quan hệ xấu với Belarus, cũng không phải là nước đứng sau tình trạng căng thẳng hiện tại giữa hai quốc gia. Theo nhà ngoại giao Ba Lan, nếu Belarus thực sự "nghiêm túc" về việc hàn gắn quan hệ, cách khắc phục thực sự rất "đơn giản". Theo đó, ông Jablonski đã đưa ra một danh sách các yêu cầu để Belarus đáp ứng.

"Ngừng tấn công biên giới của chúng tôi, trả tự do cho Andrzej Poczobut và hơn 1.000 tù nhân chính trị", ông Jablonski nói, đề cập đến một nhà báo và nhà hoạt động bị bỏ tù vào đầu năm nay vì tội cực đoan.

Ngoài ra, theo ông Jablonski, Belarus cũng nên ngừng thực hiện "chiến dịch thù hằn, tấn công cũng như cuộc chiến phối hợp chống lại Ba Lan" đang diễn ra.

Ngày 11/8, Tổng thống Lukashenko bày tỏ sự sẵn sàng của Belarus trong việc hàn gắn quan hệ với EU và Ba Lan. Tổng thống Belarus nói thêm rằng, ông hiểu rằng Ba Lan chỉ hành động thay cho Mỹ và "làm trầm trọng thêm" tình hình giữa hai nước.

Mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa Belarus và các nước láng giềng phương Tây xấu đi nghiêm trọng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Kết quả của cuộc bầu cử này đã bị phe đối lập phản đối và dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ. EU công khai ủng hộ những người phản đối Tổng thống Lukashenko, trong đó Ba Lan là một trong những nước ủng hộ tích cực nhất.

Ba Lan ngày càng tỏ ra lo ngại về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner đến Belarus vào tháng 7. Ba Lan thậm chí cảnh báo có thể đóng biên giới với Belarus nếu tình hình liên quan tới Wagner trở nên phức tạp. Trong tuần này, Belarus vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập gần biên giới.

Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko cho rằng lo ngại của Warsaw về Wagner là vô căn cứ. Ông Lukashenko khẳng định các chiến binh Wagner tới Belarus vẫn đồn trú tại trại gần thành phố Osipovichi và chỉ làm nhiệm vụ đào tạo quân đội Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 10/8 cho biết, nước này đang lên kế hoạch điều động 10.000 quân tới biên giới chung với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

Theo RT