1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ bắt đầu đại hội đề cử người “đấu” với ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Đảng Dân chủ Mỹ ngày 17/8 chính thức khai mạc kỳ đại hội toàn quốc để chính thức hóa việc đề cử ông Joe Biden đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ bắt đầu đại hội đề cử người “đấu” với ông Trump - 1
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden và ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử Kamala Harris (Ảnh: Getty)

Chưa đầy 3 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đại hội Dân chủ toàn quốc khai mạc hôm 17/8 tại Milwaukee (bang Wisconsin) để chính thức hóa việc đề cử ông Joe Biden đại diện đảng ra tranh cử tổng thống. Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một đại hội kiểu này tiến hành trực tuyến.

Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Milwaukee được lựa chọn làm nơi tổ chức đại hội. Khác với các đại hội theo hình thức truyền thống, đại hội này sẽ không có những đám đông hàng nghìn người. Ban đầu đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 7 với sự tham gia của khoảng 50.000 người, nhưng buộc phải hoãn lại do ảnh hưởng của Covid-19.

Đại hội dự kiến kéo dài 4 ngày với chương trình gồm các bài phát biểu trực tuyến, một nửa trong số đó được ghi hình trước. Chương trình sẽ kéo dài 2 tiếng mỗi buổi tối và kéo dài cho đến khi ông Biden chính thức chấp nhận đề cử vào ngày 20/8.

Trong số các diễn giả phát biểu tại đại hội có thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và nghị sĩ Cộng hòa John Kasich. Ông Kasich là một trong những nghị sĩ Cộng hòa quay sang ủng hộ ứng viên của đảng Dân chủ khi ông tỏ ra không đồng tình với các chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo kế hoạch, đại hội Cộng hòa toàn quốc cũng sẽ diễn ra vào tuần tới để chính thức đề cử ông Trump ra tranh cử tổng thống. Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy, hiện ông Biden vẫn dẫn điểm trước ông Trump, song khoảng cách có xu hướng thu hẹp dần.