1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bất bình với EU, Hy Lạp dọa hướng sang Nga và Trung Quốc

(Dân trí) - Chính phủ mới của Hy Lạp đã đe dọa sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Nga và Trung Quốc, thay vì chấp nhận những điều khoản khắc nghiệt từ chương trình hỗ trợ của châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos (Ảnh:
Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos (Ảnh: AFP)
 
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, ông Panos Kammenos ngày 11/2 tuyên bố nước này muốn một thỏa thuận sớm đạt được với châu Âu, song Athens sẽ luôn có kế hoạch dự phòng trong trường hợp các bên không tìm được tiếng nói chung.

Phát biểu trên truyền hình Hy Lạp, Bộ trưởng Panos Kammenos khẳng định: “Nếu không đạt được sự đồng thuận, nếu Đức tiếp tục đưa ra những điều kiện và muốn thổi bùng sự chia rẽ tại châu Âu, chúng tôi sẽ tìm đến kế hoạch B. Chúng tôi có những cách khác để tìm sự hỗ trợ tài chính. Đó có thể là Mỹ, có thể là Nga hay Trung Quốc”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kammenos cho rằng Hy Lạp sẵn sàng rời khỏi khu vực eurozone nếu việc trở thành thành viên của khối này bị ảnh hưởng bởi cái mà ông gọi là “châu Âu dưới sự thống trị của Đức”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Chountis cho biết Nga và Trung Quốc đã đưa ra những đề xuất tài chính cho nước này. Ông nói: “Đã có những đề xuất tới từ Nga chỉ ít lâu sau khi kết quả bầu cử được công bố. Trung Quốc cũng vậy. Họ sẵn sàng giúp đỡ và đầu tư vào Hy Lạp”.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Chountis khẳng định ưu tiên hàng đầu của Hy Lạp hiện nay là “nghiên cứu mọi phương án” trong việc tìm được một thỏa thuận với châu Âu.

Lập trường cứng rắn của Hy Lạp được đưa ra trước thềm cuộc họp quan trọng của các Bộ trưởng Tài chính 19 nước thành viên Eurozone tại Brussels, Bỉ, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 11/2 nhằm thảo luận về tương lai của Athens trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ kích hoạt nguy cơ bất ổn tài chính rộng lớn hơn cho khu vực này.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã ra thông báo khẳng định Athens không nên kỳ vọng châu Âu có thể chấp nhận vô điều kiện kế hoạch đàm phán lại gói cứu trợ thứ nhất trị giá 240 tỷ euro và Hội nghị bộ trưởng tài chính Eurozone sẽ không có tiến triển nào đối với những đề xuất mà Athens đưa ra.

Ngọc Anh
Theo Telegraph