1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật tố tàu hải giám Trung Quốc chĩa súng vào tàu cá Nhật

(Dân trí) – Ngày 27/2, một tờ báo tại Nhật đã tố cáo tàu hải giám của Trung Quốc chĩa súng máy vào một tàu cá Nhật trên vùng biển gần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Phía Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này.

Tàu Hải Tuần 66 của Trung Quốc
Tàu Hải Tuần 66 của Trung Quốc

Theo tuần báo Post của Nhật, vụ việc trên xảy ra vào ngày 18/2 khi một tàu cá của Nhật đang ở vùng biển gần đảo Senkaku/Điếu Ngư thì gặp tàu hải giám Hải Tuần 66 của Trung Quốc. Hải Tuần 66 được cho là đã chĩa súng máy về phía tàu Nhật và thậm chí còn cảnh cáo thủy thủ trên tàu cá rằng nếu bị bắn, tàu của họ sẽ chìm. 

Trước thông tin trên, ngay lập tức Cơ quan hải giám quốc gia Trung Quốc (SOA) đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này với khẳng định đây là “tin đồn vô căn cứ”.

SOA khẳng định các tàu hải giám của Trung Quốc đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật dưới quyền quản lý của SOA, và rằng họ đã thực hiện việc giám sát tuân thủ luật pháp và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của Trung Quốc thông qua các biện pháp hành chính, cũng như tuân thủ các luật pháp trong nước và quốc tế.

Đội tàu hải giám nêu trên khi đó thực hiện nhiệm vụ tuần tra bình thường sau khi phát hiện sự xâm nhập của một tàu đánh cá Nhật trong vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. SOA khẳng định tàu trên không được trang bị bất kỳ loại vũ khí hạng nặng nào, bao gồm súng máy, và những hành động tàu này thực hiện đối với tàu cá Nhật là hợp pháp và chính đáng.

SOA cũng tuyên bố một số chính trị gia Nhật cùng với truyền thông nước này đã tìm cách xuyên tạc hoạt động hải giám của Trung Quốc và những hành động đó sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương, không giúp giải quyết tình hình.

Thanh Tùng
Tổng hợp