1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Báo Mỹ: Washington lo ngại rạn nứt giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ lo ngại rằng những khác biệt giữa Tổng thống Volodymir Zelensky và Tổng Tham mưu Valery Zaluzhny đang khiến Ukraine chậm đề ra chiến lược mới.

Báo Mỹ: Washington lo ngại rạn nứt giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny - 1

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ lo ngại rằng những khác biệt giữa Tổng thống Volodymir Zelensky và Tổng Tham mưu Valery Zaluzhny đang khiến Ukraine chậm đề ra chiến lược mới (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Mỹ có mối lo ngại như trên trong lúc chính quyền ông Biden đang muốn Ukraine "làm rõ ràng hơn" kế hoạch đối phó Nga trong năm 2024.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhiều khả năng sẽ đề cập tới vấn đề này khi gặp ông Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào tuần sau, theo các nguồn thạo tin. Quan chức Mỹ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này trong những tuần tới.

Theo một nguồn tin của Bloomberg, Mỹ phải hiểu rõ kế hoạch của Kiev để xác định làm thế nào có thể điều chỉnh tốt nhất sự hỗ trợ của mình nhằm giúp Ukraine tự vệ trong năm tới.

Những diễn biến trên là dấu hiệu bất đồng mới nhất giữa Ukraine và đồng minh quan trọng nhất của nước này. Cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái đã không mang lại bước đột phá lớn, trong khi Kiev vẫn chưa nhận được hơn 110 tỷ USD tiền viện trợ từ châu Âu và Mỹ.

Căng thẳng giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny nổi lên vào tháng 11/2023, sau khi Tổng thống Ukraine không tán thành việc vị tướng nhận định chiến trường đang "bế tắc". Ông Zaluzhny sau đó đã rút lại bình luận của mình, nhưng "căng thẳng vẫn còn đó", theo Bloomberg.

Hai người cũng đang "bất đồng" về việc động viên quân để bổ sung lực lượng cho quân đội Ukraine. Hồi tháng 12/2023, ông Zaluzhny đã chỉ trích tốc độ tuyển quân chậm sau khi ông Zelensky trì hoãn ký ban hành dự luật hạ thấp độ tuổi gọi nhập ngũ.

Mỹ và Ukraine trước đây cũng từng có khác biệt về chiến lược quân sự.

Trong cuộc phản công năm 2023, quan chức Mỹ ban đầu muốn Kiev tập trung lực lượng thành mũi nhọn để chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền nam Ukraine, thay vì việc dàn trải nguồn lực để tiến công trên mặt trận lớn hơn.

Kiev và một số đồng minh khác tin rằng cách tiếp cận của mình nhằm làm suy yếu lực lượng và đường tiếp viện của Nga là đúng đắn, do lo ngại khó có thể duy trì mức độ tổn thất khi tấn công mà thiếu sự yểm trợ trên không.

Theo Bloomberg