1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky nêu tâm điểm của chiến sự Nga - Ukraine trong năm 2024

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu tên các khu vực mà ông tin sẽ là tâm điểm của cuộc chiến Nga - Ukraine trong năm nay.

Ông Zelensky nêu tâm điểm của chiến sự Nga - Ukraine trong năm 2024 - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP).

Trả lời phỏng vấn Economist, Tổng thống Zelensky tin rằng vào năm 2024, Crimea và trận chiến ở Biển Đen sẽ trở thành tâm điểm của cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ không nói nhiều về mục tiêu của Ukraine mong muốn đạt được trong năm 2024, nhấn mạnh rằng những rò rỉ trước cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm ngoái đã giúp Nga chuẩn bị trước các lớp phòng thủ.

Ông Zelensky cũng cảnh báo, Ukraine sẽ nhắm vào Crimea.

Ông Zelensky cho rằng, nếu Ukraine có thể cô lập Crimea và làm suy yếu khả năng quân sự của Nga, đây là điều là rất quan trọng đối với Kiev vì đó là cách để Ukraine giảm số lượng các cuộc tấn công từ khu vực này.

Tổng thống Ukraine nhận định chiến dịch tác chiến thành công của Ukraine ở Biển Đen và Crimea sẽ tác động không chỉ với thế giới mà gây ảnh hưởng trong nước Nga, tới chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky nhấn mạnh tốc độ thành công sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây. Ông đã đề nghị được cấp Taurus, một loại tên lửa hành trình tầm xa do Đức sản xuất với khả năng phát nổ sâu bên trong mục tiêu. Ông cho rằng, tên lửa này có thể cho phép Ukraine phá hủy cây cầu Kerch, cô lập hiệu quả bán đảo Crimea khỏi đất liền Nga.

"Nga phải biết rằng đối với chúng tôi, đây là một mục tiêu quân sự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Ukraine, nhiệm vụ trước mắt của ông trong cuộc chiến trên bộ sẽ là "bảo vệ miền Đông, giải cứu những thành phố rất quan trọng của Ukraine, phía đông và phía nam, Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv", cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky thừa nhận phương Tây đã mất đi cảm giác cấp bách về cuộc chiến ở Ukraine và nhiều người Ukraine đã không còn cảm nhận được mối đe dọa hiện hữu từ chiến sự.

Ông cho rằng bằng cách hỗ trợ Ukraine, châu Âu đang tự bảo vệ mình khỏi Nga.

"Có thể chúng tôi đã không thành công vào năm 2023 như thế giới mong muốn. Có thể mọi thứ không nhanh như ai đó tưởng tượng, nhưng những nhận định cho rằng Nga đang chiến thắng chỉ là cảm giác mà thôi", ông nói, cho biết Nga vẫn đang chịu thiệt hại ở các mặt trận, như Avdiivka ở miền Đông.

Về giải pháp đàm phán chấm dứt xung đột, ông Zelensky nói rằng ông không thấy "bước đi cơ bản nào nhằm hướng tới hòa bình xuất phát từ Nga". Thay vào đó, ông và người Ukraine đang phải hứng chịu hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine ở phía đông, nam, bắc và tây.

Ngoài ra, ông cũng nhận định, nếu Nga gửi tín hiệu muốn đóng băng cuộc xung đột, như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, đó là vì Moscow "không còn đủ tên lửa, đạn dược hoặc quân đội. Họ có thể muốn tạm dừng để khôi phục lại tất cả sức mạnh nhằm chuẩn bị cho một giai đoạn mới".

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine