1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Tỷ phú ấu dâm Epstein từng muốn tống tiền ông Bill Gates

Thanh Thành

(Dân trí) - Theo một bài báo mới của WSJ, tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein từng cố gắng tống tiền ông Bill Gates sau khi phát hiện tỷ phú này có quan hệ tình cảm với một phụ nữ Nga.

Báo Mỹ: Tỷ phú ấu dâm Epstein từng muốn tống tiền ông Bill Gates - 1

Tỷ phú Mỹ Bill Gates (Ảnh: AP).

Theo báo WSJ, cô Mila Antonova là một doanh nhân kiêm ngôi sao chơi bài bridge đến từ Nga. Tỷ phú Bill Gates được cho là đã gặp cô này vào khoảng năm 2010 sau khi cô tới San Francisco, bang California, Mỹ để làm kỹ sư phần mềm và tham dự một giải đấu bài bridge.

WSJ dẫn các nguồn tin cho biết, thời điểm đó, cô Antonova ngoài 20 tuổi còn tỷ phú Gates ngoài 50 tuổi. Antonova từng thừa nhận cô có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Gates và theo các nguồn tin thân cận, cả hai đã có tình cảm lãng mạn trong khoảng thời gian ngắn khi ông Gates chưa ly hôn bà Melinda French Gates.

Năm 2013, ông Epstein gặp người phụ nữ Nga trên và được cho là đã chi tiền để cô tham gia các lớp học lập trình phần mềm. Năm 2017, ông Epstein từng gửi email cho tỷ phú Gates để yêu cầu hoàn trả chi phí của khóa học nếu không sẽ tiết lộ mối quan hệ ngoài luồng này.

Thư đe dọa được gửi đi sau khi ông Epstein cố gắng thuyết phục tỷ phú Gates tham gia quỹ từ thiện trị giá hàng tỷ USD mà ông này đang tìm cách thành lập với hãng dịch vụ tài chính JPMorgan Chase nhưng không thành công.

Theo WSJ, mục đích của ông Epstein là đe dọa rằng ông có thể tiết lộ câu chuyện trên nếu ông chủ Microsoft cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên, tỷ phú Gates kiên quyết không đồng ý.

Đại diện của tỷ phú Gates chưa có bình luận gì về vụ việc này. Nhưng một phát ngôn viên của tỷ phú xác nhận với WSJ rằng, Epstein "đã không thành công trong việc tận dụng mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa tỷ phú Gates".

"Sau nhiều lần thuyết phục ông Gates thất bại, Epstein cố gắng lôi những mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa ông, nhưng bất thành", phát ngôn viên nói và nhấn mạnh rằng, tỷ phú Gates chưa bao giờ chi bất cứ khoản tiền nào trước những lời hăm dọa đó.

Tỷ phú Gates không bình luận về mối quan hệ với cô Antonova, nhưng từng thừa nhận và bày tỏ hối tiếc vì đã gặp gỡ tỷ phú ấu dâm trong những năm 2010. Phát ngôn viên của Gates khẳng định những cuộc gặp này chỉ vì mục đích từ thiện.

Trong khi đó, Antonova nói cô được một người bạn của tỷ phú Gates giới thiệu với Epstein. Khi gặp Epstein, cô không biết ông này là ai, chỉ nghĩ đó là doanh nhân thành đạt, có thiện chí giúp đỡ. "Tôi ghê tởm Epstein và những điều ông ta đã làm", cô Antonova nói.

Theo Guardian