1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Bill Gates lý giải việc thâu tóm hơn 111.000ha đất nông nghiệp Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Tỷ phú Bill Gates cho biết, ông chỉ sở hữu một phần nhỏ đất nông nghiệp ở Mỹ và cũng không có kế hoạch lớn nào đằng sau những đầu tư này.

Tỷ phú Bill Gates lý giải việc thâu tóm hơn 111.000ha đất nông nghiệp Mỹ - 1

Tỷ phú Mỹ Bill Gates (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo trong năm 2022 của Land Report 100, tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập tập đoàn Microsoft và cũng là một trong những người giàu nhất thế giới, hiện sở hữu hơn 111.000ha đất nông nghiệp ở ít nhất 19 bang của Mỹ.

Việc tỷ phú công nghệ như Bill Gates mua nhiều đất nông nghiệp từ lâu đã gây nhiều đồn đoán. Hãng tin Newsweek từng cho rằng quyền sở hữu đất của Bill Gates "có thể liên quan đến các khoản đầu tư của ông vào phát triển nông nghiệp biến đổi khí hậu và thực phẩm chay".

Trong một chương trình tuần trước, nhà sáng lập Microsoft nhận được một câu hỏi rằng: "Tại sao ông thâu tóm nhiều đất nông nghiệp như vậy? Ông có nghĩ đã đổ quá nhiều tiền vào đó và liệu lợi ích mang lại có tương xứng không".

Ông Gates đáp lại: "Tôi sở hữu chưa đến 1/4000 đất nông nghiệp ở Mỹ. Tôi đầu tư vào đất nông nghiệp để khiến chúng hiệu quả hơn, tạo ra việc làm. Đó không phải là một dự án quá to tát, kế hoạch được đưa ra bởi đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp".

Ngoài ra, vị tỷ phú này một lần nữa kêu gọi tăng thuế đối với người giàu và rằng họ nên chia sẻ tài sản. Đây không phải lần đầu tiên ông đưa ra đề nghị này, bản thân ông cũng là một trong những người sáng lập Giving Pledge - tổ chức kêu gọi những người giàu nhất toàn thế giới cho đi hầu hết tài sản của mình vì mục đích từ thiện.

Theo Business Insider