1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Ông Trump suýt sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

(Dân trí) - Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Donald Trump tuần trước suýt sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper do bất đồng về biện pháp dập tắt các cuộc biểu tình tại Mỹ.

Báo Mỹ: Ông Trump suýt sa thải Bộ trưởng Quốc phòng - 1

Tổng thống Donald Trump dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tại Nhà Trắng vào tháng 7/2019. (Ảnh: Bloomberg)

Báo Wall Street Journal ngày 9/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã tham vấn một số cố vấn về ý định sa thải ông Mark Esper - Bộ trưởng Quốc phòng thứ 4 kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump quyết định không sa thải ngay lập tức Bộ trưởng Esper sau khi trao đổi với các cố vấn thân tín, gồm Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Thượng nghị sĩ Tom Cotton và James Inhofe.

Một tuần trước đó, Bộ trưởng Esper đã công khai bất đồng với Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc khi tuyên bố ông không ủng hộ việc kích hoạt Đạo luật Chống Bạo động. Luật này cho phép Tổng thống Trump sử dụng lực lượng quân đội thường trực để đối phó với các vụ bạo động dân sự do người biểu tình tiến hành, sau cái chết của công dân da màu George Floyd hồi tháng 5.

“Tôi nói điều này không chỉ với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, mà là một cựu binh và cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, phương án triển khai lực lượng quân đội thường trực để thực hiện vai trò hành pháp chỉ nên được sử dụng như giải pháp cuối cùng, trong những tình huống cấp bách nhất. Nhưng chúng ta không đang ở trong bối cảnh đó. Tôi không ủng hộ kích hoạt Đạo luật Chống Bạo động”, ông Esper nhấn mạnh.

Một số nguồn thạo tin cho biết ông Trump và một số quan chức cấp cao khác trong chính quyền, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, "không hài lòng" với bình luận của ông Esper.

Làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát đã bùng phát tại hơn 100 thành phố ở Mỹ. Một số người biểu tình quá khích đã có hành vi đập pháp, cướp bóc, hôi của và phá hoại tài sản, buộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia phải vào cuộc để trấn áp.

Vài giờ sau phát biểu của Bộ trưởng Esper, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany khẳng định Tổng thống Trump có “thẩm quyền” sử dụng Đạo luật Chống Bạo động.

“Nếu tổng thống lựa chọn sử dụng đạo luật, ông ấy sẽ làm như vậy”, bà McEnany cho biết.

Trong cuộc họp báo hôm 1/6, ông Trump không nhắc tới việc kích hoạt Đạo luật Chống Bạo động, tuy nhiên ông vẫn dọa sẽ triển khai quân đội thường trực nếu các bang không kiểm soát được các cuộc biểu tình.

Một ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Esper chỉ đạo triển khai 1.600 binh sĩ thường trực từ các căn cứ Fort Bragg ở North Carolina và Fort Drum ở New York tới khu vực thủ đô Washington. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, Bộ trưởng Esper thông báo ông sẽ rút lực lượng này.

Ngoài ông Esper, nhiều quan chức quốc phòng khác của Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về chủ trương của Tổng thống Trump dùng quân đội để chấm dứt bạo loạn. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng lên tiếng chỉ trích cách ứng phó bạo loạn của Tổng thống Trump, cáo buộc ông Trump "chia rẽ" nước Mỹ và người Mỹ phải "chứng kiến hậu quả 3 năm qua không có sự lãnh đạo chín chắn".

Ông Mattis từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 12/2018 do có nhiều bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump, trong đó có mệnh lệnh rút quân hoàn toàn khỏi Syria.

 Thành Đạt

Theo CNBC