1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Ông chủ Wagner từng đề nghị hợp tác với tình báo Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Báo Washington Post của Mỹ đưa tin, ông chủ của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga từng đưa ra lời đề nghị hợp tác với tình báo Ukraine.

Báo Mỹ: Ông chủ Wagner từng đề nghị hợp tác với tình báo Ukraine - 1

Ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 14/5 đưa tin dựa trên các tài liệu bị rò rỉ của quân đội Mỹ, báo Washington Post cho biết người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin từng đưa ra lời đề nghị hợp tác tới lực lượng tình báo quốc phòng Ukraine.

Theo đó, vào tháng 1/2023, ông Prigozhin đã liên hệ với một đầu mối liên lạc của tình báo Ukraine và đưa ra lời đề nghị sẽ tiết lộ vị trí tập kết của một số đơn vị quân đội Nga. Đổi lại, quân đội Ukraine sẽ đồng ý rút quân khỏi khu vực thành phố Bakhmut ở vùng ly khai Donetsk, miền Đông nước này.

Washington Post thông tin thêm, đề nghị trên của "ông trùm" Wagner đã bị lực lượng tình báo quân sự Ukraine bác bỏ.

Công ty quân sự tư nhân Wagner, Bộ Quốc phòng Nga cũng như Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Wagner là một công ty quân sự tư nhân của Nga được thành lập từ năm 2014. Với số lượng thành viên lên tới 50.000 người (vào thời điểm tháng 12/2022), công ty này đã sát cánh cùng quân đội Nga trong nhiều cuộc xung đột mà lực lượng này tham gia như tại Syria và Ukraine. Ngoài ra, các thành viên Wagner còn xuất hiện trong các cuộc xung đột tại Libya, Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Với trang bị nhiều vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo phản lực phóng loạt, tại Ukraine, lực lượng Wagner được xem là "cánh tay phải" của quân đội Nga trong những trận giao tranh dữ dội tại khu vực miền Đông. Đặc biệt, nhóm Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong chiến dịch bao vây nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donetsk.

Báo Mỹ: Ông chủ Wagner từng đề nghị hợp tác với tình báo Ukraine - 2

Nhà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin cùng các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner tại Bakhmut (Ảnh: Sky).

Trong thời gian gần đây, ông Prigozhin thường xuyên đưa ra những lời cảnh báo sẽ rút lực lượng Wagner ra khỏi Bakhmut nếu không được cung cấp đầy đủ đạn dược và vũ khí. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Wagner cũng thừa nhận nếu rời bỏ "chảo lửa" miền Đông, ông cùng các thành viên Wagner có thể sẽ bị coi là "những kẻ phản bội" tại quê nhà.

Trước đó, vào hôm 10/5, Nghị viện Pháp đã thông qua một nghị quyết với số phiếu đồng thuận tuyệt đối, trong đó kêu gọi toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đưa công ty quân sự Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Nếu lời kêu gọi này của Pháp được chấp thuận, việc bị đưa vào danh sách khủng bố sẽ mở đường cho các thành viên EU phong tỏa tài sản của Wagner cũng như các thành viên của công ty này. Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân có quốc tịch EU cũng sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với Wagner.

Theo Reuters