1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Báo Italy: Ukraine sẵn sàng ngừng bắn toàn chiến tuyến với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến hiện tại với Nga mà không thừa nhận việc mất lãnh thổ, để đổi lấy một số đảm bảo an ninh từ phương Tây, báo Corriere della Sera của Italy nhận định.

Báo Italy: Ukraine sẵn sàng ngừng bắn toàn chiến tuyến với Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Kharkov (Ảnh: AFP).

Corriere della Sera ngày 10/10 bình luận, Kiev sẵn sàng ngừng bắn với Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ và được cam kết gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chuyến công du châu Âu với các điểm dừng ở Paris, Rome và Berlin, ông muốn nhận được sự đảm bảo về việc Ukraine nhanh chóng được gia nhập EU.

"Hoạt động của ông Zelensky phản ánh niềm tin của ông ấy rằng bây giờ là lúc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột mà không khiến Ukraine phải khuất phục", Corriere della Sera viết.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky dường như đã bắt đầu linh hoạt hơn về các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột với Nga khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4 và Kiev phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

Theo Corriere della Sera, tháng 9 là tháng Ukraine mất nhiều lãnh thổ nhất kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022.

Một lượng lớn binh sĩ và nguồn lực thiết bị quân sự của Ukraine đang "mắc kẹt" trong chiến dịch tấn công vùng lãnh thổ Kursk ở Nga và không thể hỗ trợ cho mặt trận Donbass ở miền Đông, nơi phòng tuyến của Kiev bị kéo căng.

"Ở cấp độ chính trị, ông Zelensky hiện muốn thuyết phục châu Âu. Ông ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể chính thức tuyên bố từ bỏ các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, ông ấy sẵn sàng ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại mà không công nhận đường biên giới mới, để đổi lấy một số cam kết của phương Tây", báo Corriere della Sera viết.

Tờ báo viết thêm, Ukraine đang tìm kiếm đảm bảo an ninh từ Mỹ, tương tự cam kết mà Washington dành cho các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines.

Ukraine chưa phản hồi những bình luận trên.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nam Âu tại Dubrovnik, Croatia, ngày 9/10, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề cập đến "kế hoạch chiến thắng" và cho biết Kiev sẽ có "hành động quyết đoán" để chấm dứt xung đột.

"Vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12, chúng ta có cơ hội thực sự để đưa tình hình tiến tới hòa bình và ổn định lâu dài. Tình hình trên chiến trường tạo ra cơ hội để đưa ra lựa chọn này, lựa chọn ủng hộ hành động quyết đoán nhằm chấm dứt cuộc chiến chậm nhất là vào năm 2025", ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi trông cậy vào sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vào những bước đi mạnh mẽ và sáng suốt của Anh, Pháp, Đức và Italy, những nước sẽ mang lại an ninh và hòa bình cho châu Âu. Và chúng tôi trông cậy vào tất cả các bạn".

Hôm qua, Ukraine đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 dự kiến vào tháng 11. Mặc dù vậy, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết, Ukraine vẫn muốn đàm phán với Nga, nhưng không phải đàm phán trực tiếp.

Nga nhiều lần tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán để chấm dứt xung đột, song phải dựa vào tình hình thực tế trên thực địa. Moscow cũng khẳng định không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine