1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Báo Đức: Thủ tướng Scholz phớt lờ các đề xuất khẩn của Tổng thống Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Báo Bild của Đức hôm 12/10 đưa tin về việc Thủ tướng nước này Olaf Scholz đã phớt lờ hoàn toàn các đề xuất về việc gia nhập NATO và cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga của Tổng thống Ukraine.

Báo Đức: Thủ tướng Scholz phớt lờ các đề xuất khẩn của Tổng thống Ukraine - 1

Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky tại họp báo ở Berlin hôm 11/10 (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin, trong cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Scholz tại Berlin, Tổng thống Zelensky đã đưa ra hai yêu cầu chính: cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, trong đó có yêu cầu phải có tên lửa Taurus, và đẩy nhanh quá trình gia nhập NATO của Ukraine. 

Tuy nhiên, cả hai yêu cầu của Ukraine đều bị Thủ tướng Scholz phớt lờ, theo báo Bild. Ông Scholz từ chối chuyển hệ thống tên lửa tầm xa Taurus của Đức sang Ukraine, vì lo ngại leo thang căng thẳng giữa NATO và Nga.

Nhưng nhà lãnh đạo Đức khẳng định: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ sự ủng hộ với Ukraine. Ông cam kết Đức và các đối tác sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm 2024 và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro của Berlin cho Ukraine vào năm 2025". 

Các nguồn tin của Bild cũng cho rằng, quyết định hoãn cuộc họp đã lên kế hoạch về Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein do siêu bão Milton của Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ là "một cái cớ". Trên thực tế, tờ báo cho rằng ông Biden chỉ đơn giản là không muốn thảo luận công khai về xung đột Ukraine trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ.

"Ông Zelensky không đạt được tiến triển nào trong hai yêu cầu chính của mình trong 'kế hoạch chiến thắng'. Theo nghĩa đó, chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Ukraine đã thất bại", Carlo Masala, một chuyên gia quân sự nổi tiếng tại Đức và là giáo sư tại Đại học Bundeswehr ở Munich, nói.

Thủ tướng Scholz đã nhiều lần từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine bất chấp áp lực liên tục của Ukraine và sự ủng hộ từ một số người trong nội bộ chính phủ, viện dẫn lo ngại rằng việc cung cấp những tên lửa này có thể khiến Đức vướng vào cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Scholz cũng giải thích rằng việc cung cấp tên lửa sẽ yêu cầu binh sĩ Đức đến Ukraine hỗ trợ, điều mà ông cho là không thể chấp nhận được. "Đó là ranh giới đỏ mà tôi không muốn vượt qua", ông nói với báo Bundestag. Ông nhấn mạnh rằng "thận trọng không phải là điểm yếu, mà là quyền của công dân" Đức. 

Mặc dù Pháp và Anh đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa tương tự, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng tình hình của Đức là duy nhất, do đó đã chặn yêu cầu quan trọng của Ukraine vì lo ngại về an ninh quốc gia.

Nếu Ukraine nhận được tên lửa không đối đất Taurus KEPD 350 từ Đức, nước này sẽ giành được lợi thế quân sự đáng kể trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Những tên lửa này, với tầm bắn vượt quá 500 km, có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như trung tâm chỉ huy, cầu và kho đạn dược sâu trong lòng địch, bao gồm cả ở bán đảo Crimea.

Theo BulgarianMilitary