1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo đảng Trung Quốc lớn tiếng nói cần "dạy cho Mỹ một bài học"

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc lớn tiếng nói rằng Bắc Kinh nên bắn cảnh cáo, thậm chí đâm va các tàu chiến Mỹ, gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Bình luận ngang ngược này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng quốc tế vì triển khai tên lửa tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Ảnh vệ tinh chụp ngày 14/2 cho thấy Trung Quốc triển khai tên lửa trên một bãi biển ở đảo Phú Lâm (trái). Ảnh chụp trước đó (ngày 3/2) không thấy tên lửa trên bãi biển.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 14/2 cho thấy Trung Quốc triển khai tên lửa trên một bãi biển ở đảo Phú Lâm (trái). Ảnh chụp trước đó (ngày 3/2) không thấy tên lửa trên bãi biển.

Trong một bài bình luận được đăng tải trên mạng, tờ Nhân dân Nhật báo trực thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, các lực lượng nước này nên bắn cảnh cáo, thậm chí cố tình đâm va các tàu chiến Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa.

Bài bình luận do tài khoản mạng xã hội của phiên bản tờ Nhân dân Nhật báo ở nước ngoài đăng tải.

Bài báo nói hành động cứng rắn sẽ gây ấn tượng đối với Mỹ và “dạy cho nước này một bài học”.

Mỹ đã hai lần điều các tàu chiến tuần tra gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát trái phép ở Biển Đông.

Sứ mệnh mới nhất, mà Lầu Năm Góc gọi là một hoạt động nhằm khẳng định tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế, diễn ra hồi tháng trước trong vùng 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Bài báo lớn tiếng nói rằng Trung Quốc phải thể hiện rõ lập trường trong khu vực bằng việc có hành động cứng rắn hơn trước bất kỳ sự xâm nhập nào. Các hành động bao gồm tống khứ các tàu ra khỏi khu vực và thậm chí đâm va với các tàu trong trường hợp xấu nhất để dạy cho Mỹ một bài học.

“Sự cứng rắn và răn đe thích hợp sẽ tốt cho hòa bình”, tờ báo viết.

Căng thẳng đã leo thang ở Biển Đông sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo quy mô lớn tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Báo Mỹ gần đây cho biết Trung Quốc gần đây đã triển khai tên lửa tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Giới chức Mỹ và Đài Loan đã xác nhận điều này.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó trắng trợn nói rằng nước này có quyền triển khai vũ khí để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

An Bình