1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Nga ca ngợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea

(Dân trí) - Hàng loạt tờ báo của Nga hôm nay 17/3 đã ca ngợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea nhằm tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Người Crimea bắn pháo hoa ăn mừng kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại thủ phủ Simferopol ngày 16/3.
Người Crimea bắn pháo hoa ăn mừng kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại thủ phủ Simferopol ngày 16/3.
 
“Crimea sẽ trở lại với Nga”, Komsomolskaya Pravda, tờ báo ủng hộ chính phủ Nga có số lượng phát hành lớn, viết.

“Crimea sẽ chia tay Ukraine”, nhật báo Moskovsky Komsomolets đưa tin.

“Một số người có thể không thích điều này nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc”, tờ Izvestia dẫn lời một cử tri trên trang nhất, cạnh bức ảnh chụp người Crimea đang cười và vỗ tay.

“Hôm qua, Crimea đã có lựa chọn của mình - đó là một trở thành một phần của Nga”, Rossiiskaya Gazeta, tờ báo chính thức của chính phủ Nga, viết.

Với hơn 50% số phiếu được kiểm, các kết quả bầu cử sơ bộ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 cho thấy 95,5% cử tri Crimea ủng hộ bán đảo này tách khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.

Cuộc bỏ phiếu có thể đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ nhất trên bản đồ châu Âu kể từ khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Cộng hòa tự trị Crimea là hợp pháp. Theo ông Putin, cuộc trưng cầu dân ý “dựa theo luật pháp quốc tế” và ông sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân Crimea.

Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây gọi cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là bất hợp pháp. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đây là một cuộc bỏ phiếu “cẩu thả”, vốn phớt lờ hiến pháp. Các lãnh đạo nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cho hay họ không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu.

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/3, nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là bất hợp pháp và sẽ không bao giờ được chấp nhận. Ông Obama cũng kêu gọi Mátxcơva ủng hộ một sứ mệnh giám sát quốc tế ở phía đông Ukraine.

EU cũng đưa ra một tuyên bố tương tự của Mỹ, nói rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là “bất hợp pháp và kết quả sẽ không được công nhận”.

Các ngoại trưởng EU sẽ gặp nhau hôm nay 17/3 và dự kiến sẽ cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, trong đó có việc đóng băng các tài sản và cấm đi lại đối với một số cá nhân.

Các nhà ngoại giao phương Tây đang chờ đợi xem Nga thực sự sẽ phản ứng như thế nào đối với kết quả cuộc bầu cử tại Crimea. Quốc hội Nga dự kiến sẽ bàn về đề xuất để Crimea sáp nhập vào Nga vào ngày 21/3 tới.

An Bình
Theo AFP