1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bang Ấn Độ gây phẫn nộ vì phun thuốc khử trùng thẳng vào lao động nhập cư

(Dân trí) - Một bang tại Ấn Độ đã gây tranh cãi khi dùng thuốc khử trùng phun thẳng vào một nhóm người lao động nhập cư nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chính phủ Ấn Độ nói chung và chính quyền các bang nói riêng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Tuy nhiên, mới đây, bang Uttar Pradesh khiến dư luận phẫn nộ khi dùng thuốc khử trùng phun thẳng vào lao động nhập cư.

Một đoạn video chia sẻ trên các mạng xã hội đầu tuần này cho thấy, 3 nhân viên mặc đồ bảo hộ phun thẳng thuốc khử trùng vào nhóm công nhân nhập cư ở thành phố Bareilly.

“Chúng tôi phun thuốc khử trùng vì virus có thể bám trên quần áo công nhân và chúng tôi không muốn ai mang mầm bệnh đến thành phố”, Ashok Gautam, quan chức cấp cao phụ trách công tác chống dịch Covid-19 ở bang Uttar Pradesh, cho biết.

Tuy nhiên, hành động này đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận vì các chất khử trùng bề mặt có thể nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Ông Lav Agarwal, quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ, cho biết Bộ này đã khiển trách các nhân viên địa phương liên quan đến vụ khử trùng, đồng thời khẳng định việc phun thuốc vào người nhập cư này không phải chính sách bắt buộc trên toàn quốc.

Hiện Ấn Độ ghi nhận 1.251 ca mắc Covid-19, trong đó 32 trường hợp đã tử vong.

Bác sĩ Ấn Độ đối phó với Covid-19 bằng áo mưa, mũ bảo hiểm

Bang Ấn Độ gây phẫn nộ vì phun thuốc khử trùng thẳng vào lao động nhập cư - 1

Một bác sĩ ở Kolkata, Ấn Độ phải dùng áo mưa làm đồ bảo hộ. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ và các trang thiết bị y tế khác trong cuộc chiến đối phó Covid-19 là vấn đề xảy ra ở nhiều nước trên thế giới hiện nay trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua cho biết, Ấn Độ đang cố gắng mua một lượng lớn thiết bị vật tư y tế nhằm bù đắp lượng thiết bị y tế thiếu hụt.

Sự thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ buộc một số bác sĩ ở Ấn Độ phải dùng áo mưa và mũ bảo hiểm trong cuộc chiến ứng phó Covid-19.

Theo Reuters, tại thành phố Kolkata, các bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Beliaghata - một bệnh viện lớn được chỉ định điều trị Covid-19 ở Ấn Độ - được phát áo mưa làm đồ bảo hộ trong quá trình khám cho bệnh nhân hồi tuần trước.

Tại bang Haryana gần New Delhi, bác sĩ Sandeep Garg của bệnh viện ESI cho biết ông phải sử dụng mũ bảo hiểm vì không còn khẩu trang N95. “Tôi đội mũ bảo hiểm, để che mặt cùng với một lớp khẩu trang y tế thông thường", ông Garg nói.

Tại một bệnh viện công ở thành phố Rohtak, bang Haryana, một số bác sĩ cơ sở đã từ chối điều trị cho bệnh nhân do họ không được cung cấp đồ bảo hộ.

Bộ Y tế Ấn Độ hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

 

Minh Phương
Theo Reuters