1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton vượt kỷ lục phiếu phổ thông của mọi ứng viên tổng thống da trắng?

(Dân trí) - Trong khi công tác kiểm phiếu vẫn tiếp tục diễn ra tại một số bang của Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được cho là đang âm thầm làm nên một kỳ tích mới trong lịch sử Mỹ khi có thể trở thành người giành được số phiếu phổ thông kỷ lục trong số các ứng viên tổng thống da trắng qua các mùa bầu cử Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)

Theo dữ liệu từ Văn khố Quốc gia Mỹ và chuyên trang phân tích bầu cử Mỹ độc lập The Cook Political Report, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành nhiều hơn 2,5 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump, tương ứng với tỷ lệ ủng hộ của cử tri là 48% và 46%, mặc dù rốt cục, ông Trump mới là người chiến thắng chung cuộc. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Clinton còn nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn so với đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm.

Lịch sử Mỹ đã chứng kiến 5 lần một ứng viên tổng thống giành được số phiếu phổ thông cao hơn so với ứng viên còn lại nhưng vẫn phải chấp nhận thua cuộc do không vượt lên về số phiếu đại cử tri của từng bang, trong đó có trường hợp của bà Clinton. Tính cả 5 lần này, cựu ngoại trưởng Mỹ hiện là người dẫn đầu về tổng số phiếu phổ thông.

Thực tế, ngoại trừ chiến thắng của nghị sĩ Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, cũng đồng thời là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, bà Clinton đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử của cường quốc hàng đầu thế giới này, theo BBC.

Biểu đồ so sánh số phiếu phổ thông của các ứng viên tổng thống Mỹ qua các kỳ bầu cử gần đây (Ảnh: BBC)
Biểu đồ so sánh số phiếu phổ thông của các ứng viên tổng thống Mỹ qua các kỳ bầu cử gần đây (Ảnh: BBC)

Lần gần đây nhất khi một ứng viên tổng thống giành nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng không đắc cử là trong cuộc bầu cử năm 2000. Khi đó, so với đối thủ Al Gore, cựu Tổng thống George W Bush nhận được ít hơn 500.000 phiếu phổ thông. Tuy nhiên, cách biệt này vẫn còn rất nhỏ so với chênh lệch 2,5 triệu phiếu giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump trong kỳ bầu cử năm nay.

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11, tỷ phú Trump đã giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi bà Hillary Clinton chỉ giành được 232 phiếu. Theo quy định, một ứng viên tổng thống phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ.

Một trong những lý do dẫn tới việc bà Clinton giành được nhiều phiếu phổ thông hơn so với các ứng viên tổng thống đời trước là do sự gia tăng của dân số Mỹ trong vòng một thế kỷ qua. Năm nay, có tới 200 triệu cử tri Mỹ đăng ký đi bỏ phiếu - tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước này. Hiện quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại một số bang và kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thành Đạt

Theo BBC