1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton lại gặp rắc rối vì quỹ từ thiện tỷ đô

(Dân trí) - Các email mới rò rỉ đã “tố cáo” ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thiên vị cho những mạnh thường quân đóng góp nhiều cho quỹ từ thiện của gia đình bà trong thời gian bà đương chức Ngoại trưởng Mỹ.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Tổ chức giám sát Judicial Watch hôm qua 22/8 đã tiết lộ hơn chục email của ông Huma Abedin, trợ lí cấp cao lâu năm và được coi là cầu nối giữa những mạnh thường quân của Tổ chức Clinton với bà Clinton khi bà còn đương chức Ngoại trưởng Mỹ.

Trong hơn chục email rò rỉ này, Abedin đã giúp các mạnh thường quân đóng góp từ 25.000 USD đến 10 triệu USD cho Quỹ Clinton được kết nối với bà Clinton để có được những ưu ái nhất định.

Một trong những nội dung được tiết lộ trong các email rò rỉ này đó là, ngay sau khi bà Clinton rời chức vụ Ngoại trưởng năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ ra quan tâm, nhưng không theo tới cùng, vụ mua bất động sản từ một công ty Nigeria, được điều hành bởi một người đàn ông mà người anh em của ông này đã tặng ít nhất 1 triệu USD cho Quỹ Clinton.

Trong một vụ việc khác, một quan chức cấp cao của Quỹ Clinton, ông Doug Band, đã yêu cầu một trợ lí cấp cao của bà Clinton tại Bộ Ngoại giao để xin việc cho một cá nhân mà ông nói là “quan trọng cần để tâm tới”.

Nội dung email trao đổi cũng cho thấy, Casey Wasserman - giám đốc một công ty giải trí đã góp khoảng 5-10 triệu cho Quỹ Clinton - năm 2009 đã đề nghị bà Clinton giúp đỡ để cấp thị thực cho một cầu thủ người Anh khi đó đang đối mặt với cáo buộc hình sự.

Vụ rò rỉ email diễn ra trong bối cảnh quỹ từ thiện của gia đình bà Clinton đứng trước sức ép đóng cửa. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 18/8 tuyên bố Quỹ Clinton sẽ ngừng nhận tiền quyên góp từ nước ngoài và các doanh nghiệp nếu vợ ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Ông cho biết nếu bà Clinton đắc cử tổng thống sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, Quỹ Clinton sẽ chỉ nhận tiền quyên góp từ công dân Mỹ và những tổ chức từ thiện độc lập. Cùng với đó, mọi khoản đóng góp cho Quỹ từ các đơn vị, chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp hay tổ chức từ thiện nước ngoài đều sẽ bị dừng lại.

Trong khi đó, ngay sau những thông tin email rò rỉ, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cũng lặp lại kêu gọi Quỹ Clinton đóng cửa. “Bây giờ rõ ràng Quỹ Clinton là tổ chức chính trị tham nhũng nhất trong lịch sử. Những gì họ đã làm trong thời gian bà Clinton làm ngoại trưởng là sai, và bây giờ cũng sai. Nó cần bị đóng cửa ngay lập tức”, ông Trump nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, một thẩm phán lại vừa yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ xem xét và quyết định về khả năng công bố 14.900 email mới của bà Clinton trong thời gian làm ngoại trưởng. Các email này được cho là không nằm trong số 55.000 trang email đã công bố của bà Clinton. Nếu được chấp thuận, loạt email này có thể được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào tháng 10 tới, ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8/11.

Quỹ Clinton, tên đầy đủ là Quỹ Bill, Hillary và Chelsea Clinton, là một quỹ phi lợi nhuận do cựu tổng thống Bill Clinton sáng lập vào năm 2001 sau khi rời Nhà Trắng. Đến nay Quỹ đã nhận được khoảng 2 tỷ USD tiền quyên góp từ các cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia và tổ chức nước ngoài. Chelsea Clinton, con gái của ông Bill và bà Hillary Clinton, hiện là Phó Chủ tịch của Quỹ.

Sứ mệnh chủ yếu của Quỹ Clinton là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người trên toàn thế giới trên mọi lĩnh vực, từ tăng cường cơ hội cho phụ nữ và trẻ em, giảm béo phì cho trẻ nhỏ, cải thiện vấn đề y tế toàn cầu, tạo cơ hội phát triển kinh tế, cho tới việc giúp đỡ các nước đối phó với biến đổi khí hậu và nhiều hoạt động xã hội khác. Quỹ Clinton được cho là đã cải thiện cuộc sống của hơn 430 triệu người ở hơn 180 quốc gia.

Minh Phương

Tổng hợp