1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh vệ tinh hé lộ trận chiến khốc liệt ở miền Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy mức độ tàn phá khốc liệt tại thành phố Soledar, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh.

Ảnh vệ tinh hé lộ trận chiến khốc liệt ở miền Đông Ukraine - 1
Ảnh vệ tinh hé lộ trận chiến khốc liệt ở miền Đông Ukraine - 2

Ảnh vệ tinh thành phố Soledar vào tháng 8/2022 và tháng 1/2023 (Ảnh: Maxar).

Những hình ảnh vệ tinh mới do công ty công nghệ Maxar của Mỹ công bố cho thấy hình ảnh trước và sau của thành phố Soledar ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Hình ảnh đầu tiên do Maxar đăng trên Twitter cho thấy thành phố Soledar trước ngày 1/8/2022. Hình ảnh thứ hai cho thấy một phần thành phố này sau ngày 10/1/2023.

Trong bức ảnh thứ hai, các tòa nhà ở Soledar đã bị phá hủy hoàn toàn. Hình ảnh này trùng khớp với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này rằng Soledar "gần như bị phá hủy hoàn toàn". Ông Zelensky cho biết giao tranh vẫn tiếp tục và lực lượng Ukraine sẽ cầm cự đến cùng.

"Mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Gần như không còn sự sống nữa. Toàn bộ vùng đất gần Soledar bị bao phủ bởi thi thể và những vết sẹo từ các trận tập kích", Tổng thống Zelensky thông báo về tình hình chiến sự ở Soledar và thành phố Bakhmut gần đó.

Cuối ngày 10/1, Dmitry Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát Soledar. Ông Prigozhin cũng đăng video ghi lại hình ảnh các thành viên của lực lượng Wagner đứng gác tại tòa thị chính Soledar.

Ảnh vệ tinh hé lộ trận chiến khốc liệt ở miền Đông Ukraine - 3

Soledar nằm ở cửa ngõ thành phố chiến lược Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Bản đồ: BBC).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 xác nhận, lính dù Nga đã phong tỏa Soledar từ phía bắc và phía nam.

Tuy nhiên, ông Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự miền Đông Ukraine, bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo lực lượng Wagner rằng thành phố Soledar đã "nằm dưới sự kiểm soát của Nga". Mặc dù vậy, ông xác nhận tình hình chiến sự ở Bakhmut và Soledar đang rất "căng thẳng", đồng thời mô tả các cuộc giao tranh ở khu vực này là "đẫm máu".

"Điều đó không đúng. Hãy chờ thông tin chi tiết trong báo cáo (sắp tới) của Bộ Tổng tham mưu Ukraine", ông Cherevaty nói.

Thống đốc tỉnh Donetsk, Pavlo Kyrylenko, cũng phủ nhận thông tin lực lượng Nga kiểm soát Soledar. Theo ông, hơn 80% diện tích Soledar và khoảng 60% diện tích Bakhmut đã bị "phá hủy hoàn toàn".

Trong bài phát biểu vào tối 11/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga có thể đã đưa ra những tuyên bố không chính xác về việc kiểm soát Soledar nhằm hỗ trợ các nỗ lực huy động quân trong nước, đồng thời "mang lại hy vọng" cho người dân Nga.

Soledar không những có vị trí chiến lược về mặt địa lý và giao thông, mà còn là đầu mối của một hệ thống đường hầm rộng lớn sâu trong lòng đất. Ngoài ra, Soledar là nơi có các mỏ muối và nếu Nga kiểm soát Soledar, các mỏ muối này có thể trở thành một tài sản thương mại sinh lời cũng như để lưu trữ đạn dược và vũ khí ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine.

Soledar đã trở thành mục tiêu của các lực lượng Nga kể từ tháng 5 năm ngoái. Nếu kiểm soát được Soledar, Nga rất có thể sẽ tận dụng vị trí đó để tăng cường tấn công Bakhmut. Soledar nằm cách thành phố Bakhmut chỉ khoảng 18km về phía đông bắc.

Nếu kiểm soát được Soledar, đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của quân đội Nga sau khi phải rút khỏi Kherson và Kharkov vào năm ngoái.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine