Estonia đề nghị Ukraine không để UAV bay vào không phận

(Dân trí) - Quốc gia nằm ở vùng Baltic, Estonia, kêu gọi Ukraine ngăn không cho UAV của Kiev bay vào không phận của nước thành viên NATO.

Estonia đề nghị Ukraine không để UAV bay vào không phận - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết Ukraine không nên sử dụng không phận Estonia để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga.

Trong vài tuần qua, Estonia, Latvia, Litva và Phần Lan đã ghi nhận nhiều trường hợp UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ của họ. Trước đó, Moscow cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad phía tây bắc.

Đầu tuần trước, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết ông đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Helsinki coi việc UAV Ukraine xâm nhập không phận nước này là “không thể chấp nhận được”.

Phát biểu hôm 10/5 về các vụ UAV của Kiev xâm nhập không phận, ông Pevkur nói rằng giới chức Estonia “sẽ bắt đầu xử lý vấn đề này rất nhanh chóng”. Ông cho biết Kiev sẽ phải giải thích “chính xác điều đó có nghĩa là gì và bản thân họ định làm gì”.

“Chắc chắn cách dễ nhất để người Ukraine để UAV tránh xa lãnh thổ của chúng tôi là họ kiểm soát hoạt động của chúng  tốt hơn”, ông nói.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đầu tuần trước cho rằng Kiev có quyền tiến hành các cuộc tập kích vào bên trong nước Nga, nhưng cũng cho biết Tallinn lo ngại về khả năng xảy ra các sự cố nghiêm trọng hơn liên quan đến UAV.

“Nga có thể giành quyền kiểm soát UAV của Ukraine và điều chúng về phía chúng tôi”, quan chức này nêu ra giả thuyết.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga viết trên X cuối tuần qua rằng Kiev đang cân nhắc cử các nhóm chuyên gia “để trực tiếp hỗ trợ tăng cường không phận” cho 4 quốc gia nói trên.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hồi tháng 4 cho rằng có 2 khả năng, hoặc các hệ thống phòng không phương Tây đang tỏ ra kém hiệu quả trước UAV của Ukraine, hoặc là các nước Baltic và Phần Lan “cố tình cung cấp không phận của mình cho hành động gây hấn chống lại Nga”.

Ông Shoigu cảnh báo rằng, trong trường hợp thứ 2, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 đã đưa ra những cảnh báo nhằm vào các nước Baltic, sau khi Moscow nghi ngờ các nước này cho phép Kiev sử dụng không phận của họ để tấn công các cảng của Nga ở biển Baltic. Trước đó, các nước này đã bác bỏ cáo buộc và gọi đó là thông tin sai lệch.