1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nói Ukraine phải rút quân có trật tự khỏi một số khu vực ở Bakhmut

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine buộc phải "rút quân có trật tự" khỏi một số khu vực ở Bakhmut trong bối cảnh Nga tăng tần suất tấn công vào thành phố miền Đông này, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Anh nói Ukraine phải rút quân có trật tự khỏi một số khu vực ở Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut ngày 13/4 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 14/4 cho biết, với sự phối hợp của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, hai ngày trở lại đây, Nga tăng cường pháo kích vào thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

"Lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ các quận phía tây của thành phố nhưng đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh đặc biệt dữ dội của Nga trong 48 giờ qua", báo cáo cho hay.

Báo cáo chỉ ra: "Các nhóm tấn công của Wagner tiếp tục tiến hành cuộc tiến công chính qua trung tâm thị trấn, trong khi lực lượng đổ bộ đường không Nga giải vây cho một số đơn vị Wagner ở sườn phía bắc và phía nam. Lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí mà họ buộc phải nhượng bộ".

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 nói rằng: "Lính dù đang yểm trợ lực lượng tấn công, ngăn chặn hoạt động chuyển quân dự bị của Ukraine vào thành phố Bakhmut và khả năng rút lui của các đơn vị đối phương". Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến cường độ cao nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực trung tâm thành phố Bakhmut.

Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cũng cho hay các đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Bakhmut gần như bị bao vây và không có khả năng rút lui. "Đối phương đã bị đẩy ra vùng ngoại ô phía tây Bakhmut và các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở đó. Đơn vị chiến đấu của Ukraine hiện đã bị phong tỏa, gần như bị bao vây", ông Gagin nói.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, quân đội Ukraine ngày 13/4 xác nhận lực lượng Nga đang tìm cách bao vây Bakhmut từ phía bắc và phía nam với các đợt pháo kích dồn dập.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, Bakhmut tiếp tục là mặt trận khốc liệt, khó khăn nhất. "Hầu hết nỗ lực tấn công của đối phương tập trung vào Bakhmut. Họ sử dụng các đơn vị chuyên nghiệp nhất, đổ nguồn lực lớn pháo binh và không quân đến đây. Mỗi ngày, Nga thực hiện 40-50 cuộc hành quân và 500 đợt pháo kích ở Bakhmut", bà Maliar viết trên Twitter.

Tuy nhiên, bà khẳng định: "Bất chấp việc kẻ thù đã tập trung các đơn vị chuyên nghiệp nhất ở Bakhmut, bao gồm các tay súng Wagner, đơn vị tấn công đường không và lực lượng đặc biệt, Nga vẫn không thể đạt được mục tiêu của mình kiểm soát hoàn toàn Bakhmut".

Bakhmut là thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Mặc dù giới chuyên gia phương Tây đánh giá Bakhmut có rất ít giá trị chiến lược, Nga và Ukraine vẫn quyết dồn nguồn lực vào mặt trận vốn khiến hai bên tổn thất lớn những tháng qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ bám trụ ở thành phố lâu nhất có thể để bào mòn lực lượng của Nga. Mặt khác, ông cho hay, nếu lực lượng của Kiev có nguy cơ bị bao vây, các chỉ huy sẽ đưa ra quyết định thích hợp. Nga hiện kiểm soát khoảng 70% Bakhmut.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine