Anh nhận định về nguyên nhân nổ kho vũ khí ở Nga
(Dân trí) - Anh đưa ra nhận định về nguyên nhân xảy ra vụ kho vũ khí 105.000 tấn của Nga nổ dữ dội hồi tháng 4.

Anh ước tính vụ nổ làm ảnh hưởng tới 1km2 kho đạn của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).
Một loạt các vụ nổ làm rung chuyển kho vũ khí số 51 của Cục Tên lửa và Pháo binh chính (GRAU) ở Nga vào cuối tháng 4 nhiều khả năng bắt nguồn từ sự kết hợp giữa việc xử lý vũ khí chưa đủ tốt và điều kiện lưu trữ không đảm bảo, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.
Trong bản cập nhật tình báo, bộ này ước tính rằng các vụ nổ có thể đã gây ra thiệt hại lớn nhất về đạn dược của Nga do nguyên nhân chủ quan kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra.
"Rất có khả năng các quy trình xử lý vũ khí chưa tốt cùng với việc lưu trữ đạn dược không đảm bảo đã dẫn đến tổn thất này", Bộ Quốc phòng Anh viết.
Kho đạn - nằm cách Moscow khoảng 80km về phía đông bắc, thuộc vùng Vladimir - đã hứng chịu nhiều vụ nổ sau khi bốc cháy hôm 22/4.
Dù không nêu rõ tên cơ sở, Điện Kremlin cùng ngày xác nhận có hỏa hoạn tại một kho chứa ở vùng Vladimir, dẫn đến việc đạn phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc "vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình làm việc với vật liệu nổ" đã gây ra sự việc.
Hình ảnh vệ tinh do Business Insider thu thập trong tháng trước cho thấy kho vũ khí này bị hư hại nghiêm trọng, với phần lớn cơ sở bị ảnh hưởng.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết ảnh vệ tinh cho thấy hơn 1km² diện tích của kho đã bị phá hủy do vụ nổ, cho thấy "thiệt hại lớn tại một kho chiến lược chủ chốt phục vụ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine".
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ nổ cũng cho thấy có các vụ nổ thứ cấp xảy ra tại khu vực gần kho đạn.
Bộ Quốc phòng Anh dẫn số liệu từ phía Ukraine cho biết kho GRAU số 51 chứa khoảng 105.000 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa phóng từ trên không và tên lửa phòng không.
Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Kiev, cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ rằng, kho này cũng cất giữ các loại đạn pháo.
Nga từng nhiều lần xảy ra các sự cố tại Kho số 51. Tháng 6/2022, 4 người đã thiệt mạng tại cơ sở này khi đạn dược phát nổ trong quá trình bốc dỡ. Một kho đạn khác của Nga cũng từng phát nổ 2 lần vào năm 2019.
Ngoài ra, giữa bối cảnh chiến sự đang diễn ra, các kho đạn dược của Nga đã trở thành mục tiêu có giá trị cao đối với Ukraine. Kiev đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái do công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất để thực hiện chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga.
Vào mùa thu năm ngoái, lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều kho đạn của Nga, cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của UAV trong hoạt động tác chiến tương lai khi các vũ khí giá rẻ có thể gây ra thiệt hại lớn.
Ukraine mô tả nỗ lực này nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Nga trên tiền tuyến trong bối cảnh 2 nước đang tiến hành một cuộc chiến tiêu hao và Moscow áp đảo đối thủ về tiềm lực quân sự.