1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nêu thế tiến thoái lưỡng nan của Nga ở khu vực biên giới giáp Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh nhận định, Moscow có thể đang phải lựa chọn giữa việc đưa quân ra tiền tuyến ở Ukraine hoặc ra thị trấn Shebekino ở vùng biên giới - nơi phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công thời gian qua.

Anh nêu thế tiến thoái lưỡng nan của Nga ở khu vực biên giới giáp Ukraine - 1

Các xe bọc thép do phương Tây sản xuất bị thu giữ sau trận tập kích vùng Belgorod của Nga hôm 22/5 (Ảnh: EPA).

Bộ Quốc phòng Anh ngày 1/6 công bố báo cáo tình báo cho thấy, giới chức Nga dường như đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan do các nhóm dân quân đối lập đang gia tăng tập kích ở thị trấn Shebekino, vùng Belgorod trong thời gian qua.

Theo phía Anh, Nga đang phải lựa chọn giữa việc đưa quân ra tiền tuyến để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine, hoặc tăng cường phòng vệ khu vực biên giới.

Vào cùng ngày, 2 nhóm dân quân có vũ trang tự xưng là "Binh đoàn tình nguyện Nga" và "Quân đoàn Nga tự do" tuyên bố đã tấn công vào vùng Belgorod của Nga lần thứ 2 trong 10 ngày qua.

Ngoài ra, một UAV đã tấn công vào thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraine 35km. Theo CNN, 2 nhóm dân quân này được xem là có quan điểm ủng hộ Ukraine.

Cuối tháng trước, Điện Kremlin cho rằng, tình hình ở vùng biên giới Belgorod, Nga đáng báo động khi khu vực này liên tục bị tập kích.

Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ pháo kích và tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Belgorod. Theo Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov, Ukraine đã thực hiện hàng chục cuộc pháo kích vào một số khu vực của Belgorod.

Tuần trước, Nga cáo buộc một "nhóm trinh sát và phá hoại" của Ukraine đã đột kích vào Belgorod bằng các xe bọc thép. Cuộc đột kích dường như có sự yểm trợ của pháo binh, 2 đơn vị tấn công bao gồm 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 9 chiếc Humvee. Nhóm vũ trang này sau đó tuyên bố đã kiểm soát một số khu dân cư ở đây và họ hiện có 7 đơn vị hoạt động trong lãnh thổ Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết đã đẩy lùi nhóm vũ trang này.

Hai nhóm "Binh đoàn tình nguyện Nga" và "Quân đoàn Nga tự do" sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố rằng, các nhóm dân quân tự ý hành động và Kiev không chịu trách nhiệm với các vụ tấn công.

Để đối phó với tình hình đáng lo ngại ở Belgorod, Nga đã đưa một số vũ khí hạng nặng tới khu vực này, bao gồm trực thăng tấn công và hệ thống hỏa lực TOS-1A.

Nga chưa bình luận về báo cáo tình báo của phía Anh.

Theo Ukrainska Pravda