1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh huấn luyện phi công quân sự Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Anh sẽ bắt đầu đào tạo cho các phi công quân sự Ukraine từ mùa hè năm nay, nhằm giúp họ có kỹ năng điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm cả chiến đấu cơ hiện đại của phương Tây.

Anh huấn luyện phi công quân sự Ukraine - 1

Anh bắt đầu huấn luyện cho phi công quân đội Ukraine từ mùa hè này (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 15/5 thông báo, quân đội nước này sẽ triển khai một chương trình đào tạo mới dành cho các phi công của quân đội Ukraine từ mùa hè năm nay nhằm giúp Ukraine sở hữu lực lượng không quân theo tiêu chuẩn NATO. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự mới mà Anh dành cho Ukraine.

"Mùa hè này, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện bay cơ bản cho các phi công Ukraine, giúp họ có được kỹ năng điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau", thông cáo cho hay.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London ngày 15/5, Thủ tướng Anh Sunak nhấn mạnh: "Khóa huấn luyện này sẽ đi cùng với những nỗ lực của Anh trong việc hợp tác với các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, loại máy bay mà Ukraine mong muốn".

Thông cáo cho biết thêm, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Anh đã huấn luyện cho khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, trong giai đoạn 2014-2022, khoảng 22.000 quân nhân Ukraine cũng được huấn luyện tại Anh theo chương trình hợp tác giữa hai nước.

Tuy từ chối cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine, song chính quyền của Thủ tướng Sunak khẳng định, trong những tháng tới, Anh sẽ chuyển hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái tấn công tầm xa cho Kiev với tầm hoạt động lên đến hơn 200km. Tuần trước, Anh cũng trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine.

Theo RTE