1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh có thể đã qua "những ngày đen tối nhất" vì Covid-19

Thanh Thành

(Dân trí) - Một số chuyên gia dự đoán Anh có thể đã lên đến đỉnh dịch và vượt qua "những ngày đen tối nhất", khi số ca nhiễm biến chủng Omicron đang có xu hướng giảm dần sau nhiều tuần tăng liên tục.

Anh có thể đã qua những ngày đen tối nhất vì Covid-19 - 1

Ca Covid-19 tại Anh đang có xu hướng hạ nhiệt (Ảnh minh họa: Sky).

Sau thời gian tăng liên tục, số các ca nhiễm ở Anh hầu như không thay đổi trong khoảng 6 ngày, với 90.629 ca được ghi nhận trong ngày 21/12, giảm 1.115 so với ngày trước đó.

Một dấu hiệu tích cực khác là số ca nhiễm cũng rất thấp ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao, cho thấy rằng, vaccine và liều tiêm tăng cường đang có hiệu quả trong việc chống lại biến chủng Omicron.

Trong khi đó, tỷ lệ ca nhập viện cũng giảm xuống mức gần thấp nhất trong suốt đại dịch, với chỉ 1,95%. Lần duy nhất Anh chứng kiến mức thấp hơn nữa là 1,8% vào giữa tháng 7. Vào tháng 12/2020, con số này lên tới 12%.

Số ca nhập viện giảm có thể do một số yếu tố kết hợp như chủng Omicron ít nghiêm trọng hơn, tỷ lệ tiêm vaccine cao và việc từng nhiễm bệnh trước đó tạo miễn dịch tốt hơn hoặc do biến chủng chủ yếu ảnh hưởng tới nhóm tuổi trẻ hơn. Điều này có nghĩa là Anh có thể hy vọng sẽ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong thấp hơn các làn sóng trước.

Giáo sư James Naismith, Giám đốc Viện Rosalind Franklin, cho biết tỷ lệ nhập viện và tử vong trên 1.000 ca nhiễm biến chủng Omicron ít hơn so với chủng Alpha. Theo ông, rất có thể nhờ khả năng miễn dịch từ liều tiêm tăng cường, vaccine và việc từng nhiễm bệnh trước đó, số ca bệnh nặng trên 1.000 ca nhiễm biến chủng Omicron sẽ thấp hơn so với chủng Delta.

Đại dịch của những người chưa được tiêm?

Thủ đô London đang cho thấy một bức tranh khác với tỷ lệ ca nhập viện tăng lên kể từ ngày 8/12, nhưng London có thể không đại diện cho phần còn lại của cả nước Anh.

Các bác sĩ và các nhà lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) thường xuyên nhấn mạnh việc hầu hết ca Covid-19 phải nhập viện ở London đều chưa tiêm vaccine. Dữ liệu của Telegraph cho thấy, tỷ lệ ca nhiễm ở những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cao hơn 50% so với khu vực tiêm chủng cao nhất.

Tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Anh là tại Acre Lane, thuộc khu vực Lambeth, phía nam London, nơi ghi nhận 3.610 ca nhiễm trên 100.000 người và có đến 32,4% dân số chưa được tiêm. Ở những nơi có hơn 30% dân số chưa tiêm ít nhất một mũi vaccine, tỷ lệ ca nhiễm trung bình trên 100.000 dân là 921.

Chiến dịch tiêm liều tăng cường dường như cũng có tác động lớn. Tại các khu vực có tỷ lệ tiêm tăng cường trung bình 79,9%, số ca nhiễm ở những người trên 60 tuổi là hơn 100 ca trên 100.000 người, trong khi con số này chỉ ở mức dưới 100 người ở những nơi có tỷ lệ tiêm tăng cường đạt 89,5%.

Một số khác biệt về tỷ lệ ca nhiễm có thể liên quan đến yếu tố nhân khẩu học và vị trí địa lý, nhưng việc tiêm vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định số ca nhiễm ở London. Điều này cho thấy các khu vực có mức độ tiêm chủng cao hơn sẽ ít gặp vấn đề hơn.

"Đây không hoàn toàn là dịch bệnh của những người chưa tiêm vaccine, nhưng chắc chắn tỷ lệ tiêm chủng thấp ở một số khu vực đang khiến số ca nhiễm ở cả những người chưa tiêm lẫn đã tiêm gia tăng, vì tỷ lệ lây nhiễm càng tăng thì ca nhiễm đột phá (những người bị nhiễm sau khi tiêm vaccine) càng nhiều. Chắc chắn phần lớn áp lực do các ca bệnh nặng gây ra đối với hệ thống y tế tập trung ở những người chưa tiêm", Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia, nói.

Theo giáo sư Chris Whitty, khi một làn sóng dịch càng tăng nhanh, nó càng có khả năng giảm nhanh và đột ngột. Chắc chắn trong vòng 3 tuần kể từ khi Omicron xuất hiện ở Nam Phi, các ca bệnh đã bắt đầu giảm. Thực tế hiện nay cho thấy, xu hướng mà NHS từng dự đoán rằng, các ca nhiễm cứ sau 2 ngày sẽ tăng gấp đôi đã không xảy ra, vì nếu theo dự đoán như vậy, số ca nhiễm cho đến nay phải lên đến 3,2 triệu người.

Giáo sư Hunter nhận định nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Anh sẽ không cần phải phong tỏa. "Dữ liệu mới nhất cho thấy tổng ca nhiễm ở Anh có thể đã chững lại hoặc đạt đỉnh. Số ca nhiễm có thể đã giảm nhẹ trong vài ngày qua, vì vậy có cơ sở để chắc rằng chúng ta sẽ không còn thấy số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân", ông nói. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học vẫn kêu gọi cần thận trọng hơn.