Ấn Độ tiêu diệt thành phần khủng bố cuối cùng tại Mumbai
(Dân trí) - Biệt kích Ấn Độ vừa hoàn thành chiến dịch đánh bật các phần tử khủng bố Hồi giáo cố thủ trong khách sạn Taj Mahal. Trong khi đó, lực lượng an ninh cảnh báo về chiến thuật mới của những tên khủng bố nhằm vào nước này.
“Taj Mahal đã được kiểm soát”, cảnh sát trưởng Mumbai, Hasan Gafoor nói, kết thúc ba ngày đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 160 người ở thủ đô tài chính Mumbai, trong khi khói vẫn bốc ra từ nhiều cửa sổ của khách sạn 105 tuổi này.
Theo trưởng nhóm biệt kích Krishana Dutt, ít nhất 3 tên khủng bố bị tiêu diệt. Phía quân đội có thêm một binh sĩ hy sinh. “Chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi kiểm tra xong mọi ngõ ngách và phòng ốc trong khách sạn”, ông Dutt nói.
Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về số phận các con tin hay những khách trọ có thể vẫn còn bị mắc kẹt trong toà nhà.
Khách sạn Taj Mahal là trận địa cuối cùng trong cuộc chiến ba ngày nhằm vào các nhóm khủng bố vừa tấn công một loạt các địa điểm ở thành phố Mumbai, nơi có hơn 18 triệu dân. Theo con số mới nhất của cảnh sát, ngoài 160 thiệt mạng còn có ít nhất 370 người bị thương, trong khi những người chứng kiến kể lại, “xác chết la liệt khắp nơi cùng máu và những đống đổ vỡ”.
Cũng theo cảnh sát địa phương, ngoài những tên khủng bố cố thủ ở Taj Mahal, những tên tấn công ở những địa điểm khác đã bị tiêu diệt hoặc bắt sống.
Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu vào rạng sáng 26/11, trường học tại khắp Mumbai đã phải đóng cửa, các con tàu không lăn bánh, thị trường chứng khoán tạm ngưng hoạt động, cả một thành phố sống động giờ đây bị tê liệt trong khi số phận nhiều con tin vẫn chưa được xác định.
Vụ 26/11 - khủng bố đổi chiến thuật?
Từ năm 2005, Ấn Độ thường xuyên phải hứng chịu những vụ tấn công khủng bố. Từ Dehli, Bombay, Hyderabad , Jaipur, Bangalore… Bom nổ trong chợ, trong các đền thờ, ở nhà hàng ăn, ở nhà ga, tại các nơi công cộng. Một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất vẫn là loạt tấn công ở Bombay vào ngày 12/7/2006 - 7 vụ nổ đồng loạt đã cướp đi sinh mạng của 186 người.
Nhưng trong loạt vụ tấn công ngày 26/11 này, nhiều quan chức chính phủ Ấn Độ khẳng định nhóm khủng bố đã khác hẳn trước cả về phương thức và mức độ, với những nhóm người được vũ trang tốt, hoạt động có phối hợp liên hoàn và chứng tỏ rằng chúng sẵn sàng liều chết khi tấn công.
Khác biệt lớn nhất trong vụ ở Mumbai, mục tiêu lại chính là những tiệm ăn và khách sạn có khách phương Tây - rõ ràng là nhắm vào địa điểm mang tính biểu tượng, uy tín của Ấn Độ và chọn lọc những người mang hộ chiếu Anh, Mỹ. Hơn thế nữa, những tên khủng bố công khai nổ súng hành động như các lực lượng đặc công. Điều này cho thấy đây hoặc là một sự thay đổi trong chiến lược của một tổ chức đã hiện diện, hoặc là một sự chuyển hướng do tác động của các phe nhóm bên ngoài và rất có thể là al-Qaeda, vốn thường tổ chức các vụ với cách thức tương tự.
Ngoài ra, những kẻ gây ra vụ này có gương mặt Nam Á và nói tiếng Hindi. Điều này lại cho thấy chúng xuất xứ từ ngay Ấn Độ. Chính quyền thường đổ lỗi cho Phong trào Sinh viên Hồi giáo Ấn Độ và tin rằng Mujahideen Ấn Độ chính là đại diện bên ngoài của tổ chức đã bị cấm này. Nhưng cũng có nhiều người tin rằng nhóm Lashkar-e-Toiba, vốn bị Ấn Độ cho là có sự hậu thuẫn của cơ quan tình báo Pakistan (ISI), là thủ phạm.
Theo báo The Hindu, ở Ấn Độ có ít nhất 174 nhóm khủng bố. Phương pháp thường sử dụng lâu nay của các tổ chức này là đặt chất nổ hay cử người xung phong ôm bom liều chết ở những nơi có đông người qua lại.
Nguyễn Viết
Theo Reuters, AFP