1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ chạy đua triển khai mạng 5G dọc biên giới Trung Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Quân đội Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch triển khai mạng lưới 5G tại khu vực dọc biên giới địa hình đồi núi cao hiểm trở với Trung Quốc nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác liên lạc viễn thông, Internet.

Ấn Độ chạy đua triển khai mạng 5G dọc biên giới Trung Quốc - 1

Các binh sĩ Ấn Độ di chuyển gần Ladakh (Ảnh: ANI).

Theo Sputnik, quân đội Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ các công ty trong nước để thiết lập mạng di động 5G ở các khu vực có độ cao (lên đến gần 5.400m) để phục vụ các cuộc gọi thoại, dữ liệu và tin nhắn.

Quân đội Ấn Độ yêu cầu các công ty cần cung cấp thiết bị có thể hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ xuống dưới -20 độ C, tuyết rơi dày 3m và gió thổi mạnh với vận tốc 120 km/h.

New Delhi đẩy mạnh nỗ lực này sau khi Bắc Kinh xúc tiến triển khai mạng 5G dọc khu vực Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) và chạy đua để hoàn thành mục tiêu thiết lập 2 triệu trạm phát sóng 5G vào cuối năm 2022 như một phần chính sách mở rộng mạng lưới viễn thông không dây thế hệ mới trên cả nước.

Lực lượng Ấn Độ đóng quân tại các căn cứ ở biên giới phàn nàn về những âm thanh gián đoạn trong hệ thống liên lạc vô tuyến. Quân đội Ấn Độ cáo buộc những âm thanh gây nhiễu này xuất phát từ cường độ mạnh của sóng 5G từ các trạm cơ sở của Trung Quốc.

Trung Quốc gần đây đã lắp đặt những trạm phát sóng 5G tại các khu vực tranh chấp như Suối nước Nóng và Pangong Tso dọc theo LAC. Đây là những khu vực mà hai nước đã triển khai hàng nghìn binh sĩ với các khí tài quân sự tối tân sau một cuộc đụng độ dữ dội vào tháng 6/2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Các công dân Ấn Độ sống gần biên giới, từ Arunachal Pradesh đến Ladakh, đã phàn nàn về các vấn đề mạng trong nhiều năm, cáo buộc điện thoại di động hoặc đài vô tuyến của họ đã bị mạng viễn thông Trung Quốc chặn.

Một quan chức cấp cao của Bộ Viễn thông Ấn Độ cho hay: "Chúng tôi đã được báo cáo về tình hình này. Thật không may, chúng tôi không thể ngăn sóng từ phía Trung Quốc. Cách duy nhất chúng tôi có thể đối phó trước vấn đề nghiêm trọng này là lắp đặt thêm các trạm phát sóng".

Địa hình hiểm trở của dãy Himalaya đặt ra những thách thức đối với việc xúc tiến quá trình lắp đặt những trạm phát sóng. Quan chức Ấn Độ hy vọng rằng việc lắp đặt sẽ được hoàn thành trong 1- 2 năm tới. Bộ Quốc phòng nước này cũng đang tìm cách phóng một vệ tinh mới nhằm cung cấp băng tần K cho các lực lượng vũ trang.

Theo Sputnik