1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ bắt quân nhân Trung Quốc ở biên giới tranh chấp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ đã bắt một quân nhân Trung Quốc băng qua đường ranh giới ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại biên giới 2 nước.

Ấn Độ bắt quân nhân Trung Quốc ở biên giới tranh chấp - 1

Một quân nhân Ấn Độ đứng gác ở khu vực biên giới với Trung Quốc (Ảnh minh họa: AFP)

Truyền thông Ấn Độ hôm nay dẫn thông báo từ quân đội Ấn Độ đưa tin, New Delhi đã bắt một quân nhân Trung Quốc băng qua Đường kiểm soát Trung - Ấn (LAC) ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước tại Himalaya. Thông báo nói quân nhân này bị bắt ở khu vực phía nam hồ Pangong Tso.

Nhật báo Nhân dân giải phóng quân, cơ quan báo chí của quân đội Trung Quốc, vài giờ sau đã xác nhận thông tin của phía Ấn Độ. Báo Trung Quốc nói rằng quân nhân trên đã bị mất phương hướng vì "bóng tối và địa hình phức tạp" và đã đi qua LAC vào giữa đêm ngày 8/1.

"Biên phòng Trung Quốc ngay lập tức thông báo với phía Ấn Độ và yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cứu hộ. Hai giờ sau, phía Ấn Độ xác nhận họ tìm thấy quân nhân đi lạc và đang chờ đợi chỉ đạo để thả quân nhân trên về cho Trung Quốc", báo Trung Quốc cho hay.

"Phía Ấn Độ nên tuân thủ chặt chẽ cơ chế đã thiết lập để giải quyết vấn đề này, trao trả quân nhân đi lạc cho Trung Quốc một cách nhanh chóng - động thái sẽ mang lại sự tích cực và giúp xuống thang căng thẳng biên giới Trung - Ấn", bài báo viết.

Xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang từ giữa năm ngoái sau vụ đụng độ chết người giữa quân đội 2 nước ở Ladakh. Kể từ đó, hai bên đưa hàng loạt khí tài quân sự, điều quân nhân tới khu vực tranh chấp. Các nỗ lực đàm phán hiện vẫn chưa thể tháo gỡ thế bế tắc ở khu vực này.

Trong khi đó, phía Ấn Độ xác nhận rằng họ đang xử lý vấn đề theo quy định và vụ việc quân nhân Trung Quốc băng qua LAC sẽ được điều tra.