1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai sẽ tham dự lễ đăng quang của Vua Anh Charles III?

Thanh Thành

(Dân trí) - Danh sách khách mời dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III vào ngày 6/5 tới có các nguyên thủ quốc gia, những người nổi tiếng và các nhân vật đặc biệt khác.

Ai sẽ tham dự lễ đăng quang của Vua Anh Charles III? - 1

Lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra vào ngày 6/5 (Ảnh: Getty).

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London, Anh vào lúc 11h ngày 6/5 giờ địa phương. Đây là sự kiện quan trọng đối với toàn thể người dân Vương quốc Anh. Bên cạnh các hoạt động chính của buổi lễ, danh sách khách mời tham dự sự kiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Hoàng gia.

Trong một tuyên bố, Vua Charles III quyết định thu gọn lễ đăng quang và dự kiến sẽ có khoảng 2.000 khách mời, một con số được cho là khiêm tốn hơn rất nhiều so với lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953 với 8.251 khách.

Vì số lượng khách mời được hạn chế tối đa, nên đa phần những cái tên được chọn đều nhận được sự quan tâm. Trong danh sách này, ngoài những nguyên thủ quốc gia, chính khách tên tuổi, nhiều người nổi tiếng và lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức từ thiện, còn có những cái tên đầy bất ngờ khác. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong số hơn 100 nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã nhận lời mời dự Lễ đăng quang của Vua Charles III. Vào sáng 4/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam lên đường đến Anh. Việc Chủ tịch nước tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự buổi lễ mà thay vào đó là sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ tham dự sự kiện.

Mặc dù không có danh sách khách mời chính thức nào được công bố, nhưng các thủ tướng của 15 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng Chung hiện nay được cho là cũng được mời, trong đó có Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nằm trong danh sách khách mời của Vua Charles III. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif được cho là đã xác nhận tham dự. 

Các thành viên Hoàng gia nước ngoài được mời bao gồm Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima của Hà Lan, Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ, Vua Carl XVI Gustaf và Công nương Victoria của Thụy Điển và Vua Jigme Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck của Bhutan.

Hoàng tử Albert và Công nương Charlene của Monaco đã xác nhận tham dự. Thái tử Fumihito và Công nương Kiko của Nhật Bản sẽ đại diện cho Nhật hoàng Naruhito tham dự buổi lễ.

Ở trong nước, các chính trị gia được mời tham dự bao gồm Thủ tướng Rishi Sunak và các cựu Thủ tướng. Thủ tướng Sunak dự kiến sẽ đọc bài phát biểu tại sự kiện này. Các bộ trưởng cao cấp trong nội các và lãnh đạo phe đối lập Keir Starmer được cho là có tên trong danh sách khách mời.

Ai sẽ tham dự lễ đăng quang của Vua Anh Charles III? - 2

An ninh được thắt chặt tại London để đảm bảo cho lễ đăng quang của Vua Charles III (Ảnh: AFP).

Trong nội bộ Hoàng gia Anh, Thân vương xứ Wales William cùng vợ và các con sẽ tham dự. Thân vương William bày tỏ lòng trung thành với Vua Charles III bằng nghi thức long trọng đọc lời tuyên thệ. Thân vương William sẽ quỳ trước cha mình, đặt hai tay vào giữa tay cha và thề sẽ phục vụ ông.

Công tước xứ York - Hoàng tử Andrew - sẽ tham dự nhưng dự kiến không có vai trò chính thức. Vợ cũ của ông - Nữ công tước xứ York - không nhận được lời mời tham dự.

Công tước xứ Sussex - Hoàng tử Harry - sẽ tham dự một mình và sẽ không đóng bất kỳ vai trò chính thức nào trong lễ đăng quang. Trước đó, Vua Charles III được cho là đã gửi lời mời đến Hoàng tử Harry và vợ anh nhưng không hề đề cập đến việc đưa hai cháu trở lại Anh. Hoàng tử Harry bay về Anh một mình còn vợ con anh sẽ ở lại nhà tại California, Mỹ.

Các thành viên trong gia đình Vương hậu Camilla, trong đó có con trai Tom Parker Bowles, con gái Laura Lopes và các cháu của bà đã nhận được lời mời tham dự.

Các khách mời nổi tiếng khác gồm có người dẫn chương trình truyền hình Anthony McPartlin và Declan Donnelly, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Lionel Richie, tổng biên tập tạp chí Vogue của Anh Edward Enninful, và người dẫn chương trình Jay Blades.

Ngoài ra, hơn 850 đại diện cộng đồng và tổ chức từ thiện từ khắp Vương quốc Anh đã được mời tham dự buổi lễ, trong đó có hơn 450 người nhận Huân chương Đế chế Anh để ghi nhận những đóng góp của họ.

Trong danh sách khách mời dự lễ đăng quang của Vua Charles III cũng có những nhân vật đặc biệt theo các cách khác nhau, ví dụ như cậu bé Max Woosey, 14 tuổi, đến từ tỉnh Devon phía tây nam nước Anh. Max, còn được biết đến với tên gọi "cậu bé trong lều", đã trải qua hơn 1.000 đêm ngủ trong lều để quyên góp tiền cho nhà tế bần địa phương.

Theo Guardian