1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả Rập Xê Út nêu giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho rằng sự tham gia của Nga rất quan trọng đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Ả Rập Xê Út nêu giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại hội nghị hòa bình Ukraine ở khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ hôm 16/6, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nhắc lại cam kết của Ả Rập Xê Út trong việc "hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt" cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev, đồng thời "đạt được hòa bình, an ninh bền vững và công bằng".

Ông lưu ý rằng bất kỳ bước tiến có ý nghĩa nào nhằm chấm dứt xung đột Ukraine "sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp khó khăn" giữa các bên. "Điều cần thiết phải nhấn mạnh là bất kỳ tiến trình đáng tin cậy nào cũng cần có sự tham gia của Nga", ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nhấn mạnh.

Ông Faisal cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "giải quyết các khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại", thể hiện sự sẵn sàng của Ả Rập Xê Út trong việc "hòa giải và đưa cuộc xung đột đến gần hơn với một giải pháp".

Điện Kremlin hôm 17/6 cho biết hội nghị do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng kết quả của hội nghị "gần bằng 0".

Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia có ý định đối thoại và sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình tới các quốc gia này.

Trước đó, phát biểu khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nếu Moscow rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine.

Kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh, 80 trong số hơn 90 quốc gia đã ký vào tuyên bố chung kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. 

Theo hãng tin RIA của Nga, 12 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị đã từ chối ký vào thông cáo chung sau hội nghị. Trong số các nước này có Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Hội nghị chủ yếu dựa trên "công thức hòa bình" 10 điểm do nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất, điều mà Moscow đã kiên quyết bác bỏ.

Tại cuộc họp Bộ Ngoại giao Nga hôm 14/6, Tổng thống Vladimir Putin để ngỏ khả năng ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu Ukraine đáp ứng một số điều kiện: nhượng lại toàn bộ 5 khu vực của Ukraine đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý để sát nhập vào Nga, bao gồm bán đảo Crimea; loại bỏ quân đội hiện có của Ukraine ở các khu vực này; từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO; cam kết không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như "phi quân sự hóa", "phi quốc tế hóa" và tôn trọng quyền của người dân nói tiếng Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đề xuất của Tổng thống Putin là "sáng kiến hòa bình được đưa ra có tính đến tình hình thực địa".

Theo RT