1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu khả năng đàm phán với Nga sau đề xuất hòa bình của ông Putin

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine nói nước này muốn Nga ngồi vào bàn đàm phán khi Kiev ở vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn.

Ukraine nêu khả năng đàm phán với Nga sau đề xuất hòa bình của ông Putin - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba (Ảnh: Getty).

Phát biểu với báo chí tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ vào ngày thứ hai của hội nghị hòa bình Ukraine hôm 16/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thừa nhận cả hai bên xung đột sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình thực sự.

"Ý tưởng là hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ là sự kết thúc của chiến tranh. Và tất nhiên, chúng ta cũng cần phía bên kia trên bàn đàm phán", ông nói.

"Rõ ràng là cần có cả hai bên để kết thúc chiến tranh, công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng Ukraine ở thế mạnh nhất vào thời điểm đó", Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev nói thêm rằng Ukraine hiểu "hoàn toàn rõ ràng rằng sẽ đến lúc cần phải đối thoại với Nga".

Nga, quốc gia không được mời tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine, mô tả sự kiện này là vô nghĩa, do Kiev và các nước ủng hộ phương Tây không sẵn lòng xem xét các điều khoản của Moscow.

Hội nghị chủ yếu dựa trên "công thức hòa bình" 10 điểm do nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, điều mà Moscow đã kiên quyết bác bỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã nêu rõ các điều kiện ngừng bắn, song Kiev và phương Tây đã bác bỏ hoàn toàn.

Ngoại trưởng Kuleba lưu ý rằng một số quốc gia ngoài châu Âu và Bắc Mỹ có quan điểm khác về cuộc xung đột.

"Hôm qua đã có tiếng nói từ Nam bán cầu về những thỏa hiệp khó khăn cần phải thực hiện. Đây không phải là điều chúng tôi nghe được từ các đối tác phương Tây", ông Kuleba thừa nhận.

Kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, 80 trong số hơn 90 quốc gia ngày 16/6 đã ký vào tuyên bố chung kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Văn bản tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc "kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Tuyên bố chung cũng kêu gọi trao đổi toàn diện tù nhân chiến tranh và trao trả trẻ em bị trục xuất.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho rằng bất kỳ bước tiến có ý nghĩa nào hướng tới hòa bình sẽ cần có "sự tham gia của Nga" cũng như "sự thỏa hiệp khó khăn" giữa các bên. Ả Rập Xê Út đã không ký thông cáo cuối cùng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, giống như họ đã làm vào mùa xuân năm 2022 khi Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo xung đột có thể leo thang vượt ra ngoài biên giới Ukraine và có khả năng gây ra xung đột toàn cầu, liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nêu rõ quan điểm rằng, một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được khi Nga rút quân hoàn toàn. Ông nói với các phóng viên hôm 16/6 rằng, một khi cộng đồng quốc tế xây dựng một kế hoạch hòa bình dựa trên kết luận của hội nghị thượng đỉnh, "kế hoạch này sẽ được chuyển cho các đại diện của Nga".

Theo RT