1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả Rập Xê Út lên kế hoạch mua 100 máy bay điện

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hãng hàng không quốc gia Ả Rập Xê Út đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất máy bay điện của Đức để mua máy bay điện.

Ả Rập Xê Út lên kế hoạch mua 100 máy bay điện - 1
Một mẫu máy bay chạy điện của hãng Lilium (Ảnh: Lilium).

Hãng hàng quốc gia Ả Rập Xê Út Saudia đã ký hợp đồng với công ty sản xuất máy bay điện Lilium của Đức để mua các máy bay điện nhằm phục vụ cho mạng đường bay trong nước.

Theo giám đốc điều hành Ibrahim Koshy của Saudia, hợp đồng này cho phép hãng hàng không Ả Rập Xê Út mua tới 100 máy bay 6 chỗ ngồi chạy điện để cung cấp "dịch vụ cao cấp" cho hành khách.

"Nỗ lực này cho thấy cam kết của Saudia về phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ là hãng hàng không đầu tiên trong khu vực đưa máy bay điện vào sử dụng", ông Koshy nhấn mạnh.

Giá trị của hợp đồng hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ông Koshy cho biết Saudia hy vọng có thể thực hiện các chuyến bay đầu tiên bằng máy bay điện của Lilium vào năm 2025.

Ả Rập Xê Út lên kế hoạch mua 100 máy bay điện - 2
Một máy bay của hãng hàng không quốc gia Ả Rập Xê Út Saudia (Ảnh: Flickr).

Cùng với việc mua hơn 100 máy bay điện, Saudia được cho là đang đàm phán tích cực với nhà sản xuất máy bay Airbus để mua tới 80 máy bay chở khách thân rộng Airbus A350 nhằm tăng cường năng lực vận chuyển đường dài của hãng.

Saudia là được thành lập từ năm 1945 và có trụ sở chính tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Với đội bay gồm 144 máy bay chở khách cùng 8 máy bay chở hàng, Saudia phục vụ hành khách trên một mạng lưới đường bay bao gồm 90 điểm đến ở trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hãng hàng không này cũng chịu trách nhiệm vận hành các chuyên cơ cho gia đình Hoàng gia và chính phủ Ả Rập Xê Út.

Theo Reuters