1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

7 công ty New Zealand tặng 10 tấn trái cây cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các công ty xuất khẩu hoa quả của New Zealand đã chung tay tặng hoa quả tươi giúp đỡ các trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

7 công ty New Zealand tặng 10 tấn trái cây cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam - 1

Hoạt động tặng trái cây của Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam tại tổ chức Làng May Mắn (Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam).

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam ngày 6/7 cho biết, 7 công ty xuất khẩu trái cây hàng đầu của New Zealand đã chung tay quyên góp gần 10 tấn trái cây cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng này. 

Các tổ chức sẽ nhận được quyên góp bao gồm: Operation Smile, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục và hòa nhập quận Tân Bình, Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Rồng Xanh, Làng May Mắn.

"Thật tuyệt vời khi được chứng kiến các công ty xuất khẩu trái cây lớn nhất của New Zealand tìm kiếm các phương thức sáng tạo để giúp đỡ người dân Việt Nam, đặc biệt là các trẻ em và phụ nữ yếu thế. Đây là một nghĩa cử nhỏ, nhưng thể hiện rõ tình bạn sâu sắc giữa hai nước chúng ta", Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson phát biểu.

"Các doanh nghiệp New Zealand không muốn đơn giản chỉ là bán các sản phẩm vào Việt Nam, họ cũng muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và thật là tuyệt vời khi thấy 7 công ty trái cây này đóng góp một cách tích cực cho người dân Việt Nam thông qua việc quyên tặng những quả kiwi và táo đầy dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đây là một nghĩa cử mà tôi tin rằng sẽ mang lại niềm vui cho các trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Tổng Lãnh sự quán và Tổ chức Xúc tiến Thương mại New Zealand tự hào đây là năm thứ hai chúng tôi hỗ trợ các công ty này và chúng tôi hy vọng những hoạt động quyên tặng này sẽ trở thành các hoạt động thường niên", ông Joe Nelson, Tổng Lãnh Sự kiêm Tham Tán Thương Mại của Tổ chức Xúc tiến Thương mại New Zealand, cho biết.

Trước đó, vào năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây hàng đầu của New Zealand đã tặng táo và trái kiwi cho 8 bệnh viện, nhân viên y tế và bệnh nhân Việt Nam trong thời gian đỉnh điểm của giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Theo Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam