1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cúm A/H1N1:

3 dương tính ở Nhật Bản, 1 tử vong ở Canada, châu Phi nghi có dịch

(Dân trí) - Nhật Bản đã xác nhận 3 ca có xét nhiệm dương tính với cúm A/H1N1, trong khi Mỹ lo lắng vì số bệnh nhân nhiễm đã tăng gấp đôi và nước láng giềng Canada thông báo ca tử vong đầu tiên. Dịch bệnh cũng có thể đã lan sang châu Phi.

3 dương tính ở Nhật Bản, 1 tử vong ở Canada, châu Phi nghi có dịch  - 1
Virut A/H1N1 đang lan ra toàn cầu.
3 ca nhiễm mới ở châu Á

 

Các quan chức Nhật Bản đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh ở nước này vào sáng hôm nay, 9/5. 

 

Đây là 3 trong số 390 hành khách đến sân bay Quốc tế Narita của Tokyo trên chuyến bay từ Detroit, một quan chức tại sân bay này cho biết. Họ là hai học sinh và một giáo viên vừa có chuyến đi về từ Canada. Tất cả 3 người này đã được cách ly sau khi có triệu chứng sốt, và những xét nhiệm ban đầu cho thấy họ dương tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, sức khoẻ của họ đang phục hồi tại một bệnh viện gần sân bay. 

 

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Hirofumi Nakasone cho biết một bé trai Nhật Bản 6 tuổi đang sống tại Chicago đã trở thành công dân đầu tiên của nước này được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1, nhưng sức khoẻ bệnh nhân đang hồi phục.

 

Các ca nhiễm bệnh mới xuất hiện ở khu vực gần như cùng lúc ASEAN và Trung, Nhật, Hàn ra tuyên bố chung cùng siết tay ứng đối dịch cúm A/H1N1, sau hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Y tế 13 nước diễn ra trong hai ngày 7 và 8/5 tại Bangkok.

 

Tuyên bố nêu rõ ASEAN và Trung, Nhật, Hàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 của mỗi nước và cùng thúc đẩy công tác phòng chống kiểm soát nhằm vào dịch cúm A/H1N1, trong đó bao gồm cơ quan y tế các nước thiết lập đường dây nóng để đảm bảo chia sẻ thông tin dữ liệu về tình hình dịch cúm một cách đầy đủ và kịp thời, thiết lập một lực lượng xuyên quốc gia để phối hợp ứng đối tình hình dịch bệnh; đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu thí nghiệm đối với dịch cúm A/H1N1.

 

Đại diện 13 nước cũng đã đồng ý gia tăng kho dự trữ thuốc men để đề phòng trường hợp xảy ra đại dịch cúm H1N1. 

 

Ca tử vong đầu tiên ở Canada

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Mỹ chưa thoát nạn khi ở khu vực biên giới miền Bắc nước này, một phụ nữ tại tỉnh Alberta đã trở thành nạn nhân đầu tiên ở Canada nhiễm loại cúm này. 

 

“Chúng ta đã có ca tử vong đầu tiên ở Alberta do cúm A/H1N1”, ông Andre Corriveau, phụ trách y tế của tỉnh này nói. 

 

Ở phía Nam nước Mỹ, Panama trở thành nước Trung Mỹ mới nhất thông báo có trường hợp nhiễm dịch trong khi Guatemala nói họ có 2 người dương tính với virut này. 

 

Brazil và Argentina trước đó thông báo mỗi nước có một trường hợp mắc loại cúm mới được cho là sự kết hợp giữa cúm gia cầm và cúm ở nước này, khi họ bắt đầu bước vào mùa Đông.

 

Các cơ quan y tế Mỹ thông báo số người nhiễm cúm A/H1N1 hiện đã là 2.500, trong đó 1.639 ca đã được xác nhận, ở 43 bang. Con số này 24 giờ trước đó chỉ là 896. Nhưng Cơ quan Phòng chống dịch bệnh Mỹ trấn an, điều này không có nghĩa là dịch bệnh trở nên nguy hiểm hơn, mà là do phương pháp xét nhiệm đã được cải tiến hơn.

 

Châu Phi có dịch?

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một ca nghi nhiễm virút cúm A/H1N1 ở Benan và nếu được xác nhận, đây sẽ là trường nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại châu Phi. Cùng lúc, trên quần đảo Xâysen ở đông nam châu Phi, có 4 ca nhiễm cúm A/H1N1 khác đang chờ kết quả xét nhiệm. 

 

Giám đốc WHO tại Châu Phi, ông Luis Gomes Sambo, cho rằng việc châu lục đen xuất hiện dịch bệnh này chỉ còn là vấn đề thời gian. 

 

Trong khi đó, một số nhà khoa học đang lo lắng về khả năng xuất hiện, đặc biệt ở châu Á. một loại virut mới là sự kết hợp giữa virut cúm A/H1N1 với virut cúm gia cầm H5N1 đã từng bùng phát ở khu vực này. Nếu mối lo ngại này trở thành sự thật, thế giới sẽ gặp nguy hiểm vì virut mới sẽ có tính năng rất dễ lây nhiễm từ người sang người (của cúm A/H1N1) và đặc biệt đe doạ đến sức mạnh người bệnh (của cúm H5N1). 

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp