1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

164 người chết, hơn 5.000 người bị bắt trong bạo loạn ở Kazakhstan

Thanh Thành

(Dân trí) - Ít nhất 164 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị giam giữ trong một tuần bất ổn ở Kazakhstan, giới chức nước này hôm nay cho biết.

164 người chết, hơn 5.000 người bị bắt trong bạo loạn ở Kazakhstan - 1

Các binh sĩ trên đường phố Almaty, Kazakhstan ngày 6/1 (Ảnh: Reuters).

Con số trên, tăng đáng kể so với 44 người đưa ra hôm 7/1, đã được công bố hôm nay trên kênh truyền hình nhà nước Khabar 24, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Kazakhstan.

Trong khi đó, ít nhất 5.135 người đã bị giam giữ vì cáo buộc tham gia vào các cuộc biểu tình ở Kazakhstan, truyền thông nhà nước dẫn nguồn Bộ Nội vụ nước này cho hay.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra 125 vụ án hình sự liên quan đến các vụ bạo loạn, bao gồm cả các tội danh bạo lực, giết người, cướp của. Theo thống kê của chính phủ, hơn 400 phương tiện bị phá hủy trong bạo loạn, trong khi 100 doanh nghiệp và ngân hàng bị tấn công và cướp phá. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến 198 triệu USD, theo Bộ Nội vụ Kazakhstan.

Tình trạng bất ổn hiện nay là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, khiến ông kêu gọi sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu.

Trong cuộc họp báo hôm 9/1, tướng chỉ huy CSTO Andrey Sedyukov cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã được triển khai đầy đủ đến Kazakhstan và hiện chỉ hoàn toàn hoạt động trong nước.

Tướng Sedyukov cho hay, các lực lượng đang thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự, nhà nước và xã hội quan trọng ở thành phố Almaty và khu vực lân cận và sẽ ở lại Kazakhstan cho đến khi tình hình hoàn toàn ổn định.

Cho đến nay, nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov, đã bị bắt giữ vì tình nghi tội phản quốc.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố hôm 8/1 rằng, EU đã ra tuyên bố rõ ràng "lên án mạnh mẽ" các hành động bạo lực lan rộng ở Kazakhstan. EU cũng kêu gọi các bên tham gia hỗ trợ quân sự từ bên ngoài "cần tôn trọng chủ quyền và độc lập" của Kazakhstan.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc về thiệt hại về người và lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực trên diện rộng", ông nhấn mạnh.

Theo www.reuters.com