1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

14 thao trường của Nga, Belarus "vào trận", các phương tiện vũ khí tối tân đổ bộ Zapad-2021

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đội tàu thuộc Hạm đội Baltic đã lên đường thực hiện nhiệm vụ theo chương trình cuộc tập trận chung với Belarus, mang tên Zapad-2021.

14 thao trường của Nga, Belarus vào trận, các phương tiện vũ khí tối tân đổ bộ Zapad-2021 - 1

Đội tàu thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã lên đường tham dự cuộc tập trận Zapad-2021 với Belarus . (Nguồn: Sputnik)

Bộ trên xác nhận: "15 tàu các loại, cũng như đội tàu hậu cần của Hạm đội Baltic đã rời căn cứ đóng quân lên đường tới khu vực đã định trên Biển Baltic để thực hiện nhiệm vụ theo chương trình cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2021".

Đội tàu sẽ thực hiện các nhiệm vụ như chống ngầm, phòng không và chống thủy lôi, cũng như tấn công các mục tiêu giả định trên biển và trên không bằng tên lửa và pháo.

Nhóm tàu hải quân gồm có "tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu hộ vệ, tàu tên lửa và chống ngầm cỡ nhỏ, ca nô quét thủy lôi và tuần tra, xuồng lặn, cũng như các loại tàu thuyền khác của đội tàu hỗ trợ".

Các hoạt động cụ thể của từng đơn vị tham gia tập trận diễn ra đồng thời tại 14 thao trường của cả hai nước.

Theo chương trình tập trận, để đẩy lùi cuộc tấn công trên không vào khu vực Quân khu miền Tây, các đơn vị tên lửa phòng không S-400, tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S, các trạm radar thuộc nhiều phạm vi hoạt động khác nhau cũng đã triển khai nhận nhiệm vụ trực chiến tại khu vực quy định.

Các đội bay cũng sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, kể cả đánh chặn mục tiêu trên không hay buộc máy bay vi phạm không phận ở biên giới phải hạ cánh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình xây dựng một trung tâm huấn luyện chiến đấu chung cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Lực lượng Phòng không Không quân Belarus, các đội bay tiêm kích Su-30SM của Nga đã triển khai nhận nhiệm vụ phối hợp trực chiến để bảo vệ biên giới trên không của liên minh.